Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga V.Pu-tin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã đến Thủ đô Mát-xcơ-va, tiến hành chuyến thăm chính thức LB Nga. Đây là chuyến thăm chính thức LB Nga đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Nhân dân Việt Nam vui mừng chia sẻ những thành tựu về mọi mặt mà LB Nga đạt được trong thời gian qua. Tình hình chính trị ở LB Nga cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Tuy phải đối mặt khó khăn từ các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, nhưng LB Nga đang nỗ lực cải cách triệt để nền kinh tế, giảm phụ thuộc xuất khẩu nhiên liệu, nhằm xây dựng một nền kinh tế đứng vững trước mọi biến động. LB Nga tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề quốc tế, là một trong năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. LB Nga quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam, coi trọng vị trí của Việt Nam trong chiến lược hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga không ngừng được củng cố và tăng cường qua năm tháng. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô (trước đây) trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước của Việt Nam. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được đánh dấu bởi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, mà gần đây nhất là chuyến thăm chính thức LB Nga và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5-2016 và chuyến thăm chính thức nước ta của Thủ tướng LB Nga Đ.Mét-vê-đép vào tháng 4-2015. Hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, điện hạt nhân, giáo dục, kỹ thuật quân sự… Từ năm 2008, Việt Nam và LB Nga thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh hằng năm cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Năm 2013, hai bên thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng. LB Nga coi trọng quan hệ và vị thế của Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác tin cậy của LB Nga trên trường quốc tế. Hai nước phối hợp hành động chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga phát triển năng động, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 2,7 tỷ USD trong năm 2016 và khoảng 1,37 tỷ USD trong năm tháng đầu năm 2017. Hiện LB Nga đứng thứ 23 trong tổng số 116 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký là 1,1 tỷ USD. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách Việt Nam và LB Nga. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch và hợp tác giữa các địa phương của hai nước được tăng cường. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Liên Xô (trước đây) từng giúp Việt Nam đào tạo gần 40 nghìn cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, LB Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực. Khoảng hơn năm nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại LB Nga. Cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga luôn tích cực trong học tập, kinh doanh và đi đầu trong các hoạt động từ thiện.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả với nội hàm phong phú, chuyến thăm chính thức LB Nga lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với LB Nga, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33311602-tang-cuong-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-va-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-lb-nga.html