Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bê-la-rút

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm chính thức Bê-la-rút, từ ngày 26 đến 28-6. Đây là chuyến thăm chính thức Bê-la-rút lần đầu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bê-la-rút là quốc gia có vị trí địa chính trị quan trọng, là một trong những tuyến đường chính nối Nga với khu vực Tây Âu. Tình hình chính trị ở Bê-la-rút ổn định. Hiện Bê-la-rút đang nỗ lực triển khai các biện pháp đẩy mạnh cải cách, tự do hóa nền kinh tế; chủ trương phát triển các ngành năng lượng thay thế như điện hạt nhân, nhiên liệu vi sinh; mở rộng và đa dạng hóa kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Bê-la-rút thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đề cao độc lập tự chủ, tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tham gia Hiệp ước an ninh tập thể, Liên minh kinh tế Á - Âu và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

KẾ thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt đã có từ thời Liên Xô (trước đây), quan hệ giữa Việt Nam và Bê-la-rút đang phát triển ngày càng tốt đẹp. Hai bên đều mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ… Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp cao, mà gần đây nhất là chuyến thăm Bê-la-rút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11-2014 và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 5-2013. Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô đã thăm nước ta vào tháng 12-2015 và Phó Thủ tướng V.Xê-ma-sơ-cô đến nước ta họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bê-la-rút về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật vào tháng 10-2016.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bê-la-rút ngày càng phát triển, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 94,5 triệu USD. Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bê-la-rút về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật duy trì họp hằng năm. Tháng 5-2015, Việt Nam và các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu, trong đó có Bê-la-rút, chính thức ký Hiệp định thương mại tự do, tại Ca-dắc-xtan. Hai nước cũng ký nhiều hiệp định khung về hợp tác kinh tế, thương mại, ngoại giao, giáo dục, hàng không, hợp tác giữa các địa phương… Bê-la-rút giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Khoảng 70 sinh viên Việt Nam hiện đang theo học ở Bê-la-rút. Hợp tác khoa học và công nghệ được duy trì và phát triển, các tổ chức khoa học và công nghệ của hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án được triển khai và đạt kết quả tốt. Hợp tác lao động là hướng hợp tác mới; hợp tác giữa các địa phương được thúc đẩy tích cực.

Bê-la-rút coi trọng vị thế và quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác tin cậy. Hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế.

Nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Bê-la-rút. Cộng đồng người Việt Nam ở Bê-la-rút được chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, kinh doanh và cư trú ổn định, lâu dài theo pháp luật Bê-la-rút.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân nhằm góp phần tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ với Bê-la-rút, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Chúc chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới Cộng hòa Bê-la-rút thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bê-la-rút, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33275802-tang-cuong-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-hop-tac-nhieu-mat-giua-viet-nam-va-be-la-rut.html