Tăng cường phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, thậm chí cho rằng bị 'nhìn đểu' hoặc 'nhìn mặt thấy ghét' cũng xảy ra đánh nhau gây thương tích. Theo đó, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An tăng cường thông tin tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích.

Hung khí mà 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo để đi đánh nhau bị Công an huyện Bến Lức phát hiện, thu giữ gần đây

Theo Công an huyện Bến Lức, trong thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp, các đối tượng rất manh động xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn. Đa phần các vụ xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ có thể hòa giải được.

Thời gian qua, có những vụ cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu,"nhìn đểu”, mâu thuẫn trong sinh hoạt như hát karaoke quá to, va chạm giao thông, nóng giận, không kiềm chế được bản thân, vay mượn tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi, mâu thuẫn trong lúc tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản; ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc,...

Hành vi đánh nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tàn tật suốt đời, hoặc có trường hợp dẫn đến chết người, vi phạm pháp luật và rơi vào con đường tù tội.

Để phòng ngừa các hành vi gây thương tích, công an huyện phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Qua đó, khuyến cáo mọi người cần ứng xử có văn hóa, lịch sự trong giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau. Gia đình, các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình. Đặc biệt, cần chú ý đến các mối quan hệ ngoài xã hội của con em, người thân để kịp thời răn đe, giáo dục, nhất là những thanh thiếu niên có lối sống buông thả, đua đòi ăn chơi không quan tâm đến việc học.

Công an cũng đề nghị mọi người khi xảy ra mâu thuẫn nên giữ bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, tuyệt đối không nên sử dụng bạo lực. Trường hợp không giải quyết được giữa các bên liên quan thì hãy trình báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết.

Tuyệt đối không nên vay mượn tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi bởi rất dễ xảy ra các hành vi uy hiếp, đe dọa và dùng vũ lực để đòi nợ. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn như chuẩn bị vũ khí: Dao, kiếm, mã tấu, gậy gộc,... hãy thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để can thiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Địa chỉ Công an huyện Bến Lức số 4, đường Mai Thị Non, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; điện thoại 0272.3871.208./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tang-cuong-phong-ngua-toi-pham-co-y-gay-thuong-tich-a173608.html