Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo

Sau hơn 10 ngày ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về pháo, lực lượng Công an đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; trong đó chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng vùng miền, địa bàn, đối tượng; tổ chức cho nhân dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Công an huyện Đại Từ bắt hai đối tượng mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 30kg pháo các loại.

Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra, rà soát, lên danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn phạm tội để có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn; tổ chức công tác nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo.

Công an huyện Đại Từ bắt đối tượng tàng trữ 28kg pháo.

Từ ngày 15/12 đến 27/12/2023, lực lượng Công an toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 27 vụ, bắt giữ 40 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 229,76kg pháo, 3,013kg thuốc pháo. Bên cạnh đó đã vận động thu hồi 11,39kg pháo, 398 quả pháo, 4,02kg thuốc pháo. Điển hình như: Ngày 19/12/2023, tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Công an huyện Đại Từ phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ 30,3kg pháo các loại gồm: Pháo dàn, pháo cối, pháo cù và pháo bi. Công an huyện Phú Bình phát hiện nhóm 3 học sinh mua nguyên liệu trên mạng để tự chế pháo nổ trái phép với tổng khối lượng 11,3kg.

Công an TP Thái Nguyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về pháo cho học sinh trường THCS Thịnh Đức.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến pháo có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, nhất là pháo tự chế, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Minh Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-voi-cac-hanh-vi-vi-pham-ve-phao-i718636/