Tăng cường phòng cháy trong mùa nắng nóng

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Điều hành 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) - Công an tỉnh tiếp nhận 75 tin báo cháy tại khu vực nhà dân, các công trình, phương tiện giao thông cơ giới, nương rẫy... gây thiệt hại đến tài sản của nhiều tập thể, cá nhân. Trong mùa nắng nóng càng dễ xảy ra cháy, do đó, người dân, các đơn vị cần chủ động thực hiện tốt công tác PCCC.

Đã xảy ra những vụ cháy trong mùa khô

Ngày cuối tuần, Trung tâm Điều hành 114 - Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH nhận được tin báo cháy tại khu vực bãi cỏ thuộc phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh). Ngay lập tức, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện cơ động đến hiện trường dập lửa. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là những bãi cỏ khô chạy dọc ven bờ vịnh Cam Ranh, cách đó không xa là Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh, cột khói đen bốc cao đã đe dọa đến khu vực an toàn bay của Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Với tình huống khẩn cấp, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã lập tức khoanh vùng và dập tắt đám cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập đám cháy xảy ra tại khu vực rừng keo xã Diên Thọ.

Cùng thời điểm nói trên, đơn vị cũng phải cắt cử lực lượng, phương tiện di chuyển đến chữa cháy tại khu vực rừng keo của người dân thuộc xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh). Đám cháy rừng keo xảy ra trong thời tiết nắng nóng, hanh khô đã khiến công tác chữa cháy của các cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, đám cháy đã được dập tắt.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Tuy vậy, nhận định ban đầu có thể do người dân bất cẩn trong quá trình đốt rác để dọn vườn, nương rẫy dẫn đến cháy lan. Rất may, các vụ việc đã được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khẩn trương can thiệp nên không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Chủ động phòng cháy, chữa cháy

Thượng tá Hồ Chí Thanh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cho biết, để phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa nắng nóng, hanh khô, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định, nội quy an toàn PCCC-CNCH. Trong đó, người dân tuyệt đối không tự ý đốt rác, cỏ bừa bãi, không đốt vào buổi trưa, có gió mạnh… Khi phát hiện cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, đồng thời báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH qua số điện thoại 114 hoặc cơ quan công an gần nhất và tích cực tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập đám cháy xảy ra tại phường Cam Nghĩa.

Đối với các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng và hộ dân sinh sống liền kề khu vực rừng, cần chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, khí hậu, thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, cấp dự báo cháy rừng, vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời thực hiện các giải pháp PCCC rừng; tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát tại những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng và triển khai xử lý có hiệu quả, an toàn. Đồng thời, các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng và hộ trồng rừng phải thường xuyên dọn các đường ranh cản lửa, làm giảm các thảm thực bì, vật liệu cháy, đảm bảo khoảng cách an toàn tại những khu vực rừng có đường dây truyền tải điện đi qua; trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng, như: Dao phát tạo đường băng cản lửa, vỉ dập lửa, cuốc, xẻng, máy bơm chữa cháy, máy thổi gió, nguồn nước phục vụ chữa cháy...

Theo Thượng tá Hồ Chí Thanh, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu đơn vị cần quan tâm tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định PCCC; tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh gây cháy, nổ; sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả; tổ chức các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện, dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cùng với đó, UBND các địa phương cần xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng và các mô hình, như: Tổ liên gia an toàn PCCC; điểm chữa cháy công cộng; xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức cho đội dân phòng thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy sát với thực tế; xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, công an, điện lực, cấp nước, y tế... để giải quyết những tình huống cắt điện, cấp nước chữa cháy, cứu thương, giao thông...

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202404/tang-cuong-phong-chay-trong-mua-nang-nong-d3d3b05/