Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh đã chuyển vào mùa khô hanh. Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Giang, thời gian tới, nhiệt độ không khí tiếp tục tăng cao, gây khô hạn, nắng nóng kéo dài, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, nhất là ở các khu vực rừng trọng điểm.

Để phòng ngừa, chủ động ứng phó với nguy cơ cháy, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn chủ rừng xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng theo quy định.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Động phối hợp với Tổ bảo vệ rừng thôn Sầy, xã Tuấn Đạo tham gia tuần tra, bảo vệ rừng tự nhiên.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Động phối hợp với Tổ bảo vệ rừng thôn Sầy, xã Tuấn Đạo tham gia tuần tra, bảo vệ rừng tự nhiên.

Tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng theo các cấp dự báo cháy rừng; xác định rõ các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, có phương án khống chế, dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và PCCC rừng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc dùng lửa xử lý thực bì sau khai thác để trồng rừng, đốt ong... Yêu cầu các cơ quan chức năng tích cực điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về PCCC rừng, kể cả chủ rừng không thực hiện tốt các biện pháp PCCC.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao, cho thuê rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ rừng về công tác bảo vệ và PCCC rừng. Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án PCCC; tổ chức tốt lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ cho công tác PCCC rừng trên diện tích được Nhà nước giao, cho thuê.

Đối với chủ rừng là tổ chức, khẩn trương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, hạng mục PCCC trước ngày 15/10, nhất là việc thi công các công trình PCCC rừng; đồng thời rà soát, kiện toàn, duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ huy PCCC và tổ, đội xung kích bảo vệ rừng.

Tin, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/413020/tang-cuong-phong-chay-chua-chay-rung-mua-kho.html