Tăng cường phối hợp, tuyên truyền về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 2 năm 2024

Ngày 6/3/2024, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị gặp mặt ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2.

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã phát biểu chào mừng các đại biểu ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan báo chí 9 tỉnh về dự hội nghị.

Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu chào mừng.

Theo báo cáo của Cục Chính trị Quân khu 2, năm 2023, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu 2, ban tuyên giáo, các cơ quan báo chí 9 tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức phong phú, đa dạng.

Lãnh đạo Quân khu 2 và Tỉnh ủy Lai châu trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị.

Hằng tháng, hằng quý, theo định hướng của Cục Chính trị và ban tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng, phản ánh kịp thời những cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; kết quả triển khai thực hiện tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; thực hiện các phong trào thi đua.

Các cơ quan, đơn vị cũng tuyên truyền đậm nét những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tại địa phương. Thông qua nội dung các tin, bài, phóng sự đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với quân đội và động viên cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham luận giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay trong công tác phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 2 làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực quân sự, quốc phòng tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, trực tiếp là ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu; các cơ quan thông tấn báo chí; các báo cáo viên, phóng viên, cộng tác viên đã phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong năm 2023.

Đồng chí đề nghị, năm 2024, ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Quân khu 2, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tuyên truyền những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giáo dục lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 2; kết quả xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 2;…

Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Quân khu 2 đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Các đại biểu tham gia lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu tham quan khu du lịch cộng đồng xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, các đại biểu đã tham gia lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu; tham quan khu du lịch cộng đồng xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tang-cuong-phoi-hop-tuyen-truyen-ve-linh-vuc-quan-su-quoc-phong-tren-dia-ban-quan-khu-2-nam-2024-post380872.html