Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển trái phép ngà voi

(HQ Online)- Đây là một trong số các mục tiêu đặt ra tại Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Voi bị săn bắn trái phép nhằm lấy ngà tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh internet

Cụ thể, Đề án nhằm bảo tồn, phát triển bền vững những quần thể voi hoang dã và voi nhà hiện có ở Việt Nam; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ngà và các bộ phận dẫn xuất của voi, góp phần bảo tồn các quần thể voi trong vùng và trên thế giới; tổ chức phòng ngừa và ngăn chặn hành vi săn bắn, xâm hại và xâm lấn trái phép vào vùng quy hoạch bảo tồn voi…

Các nội dung chính của Đề án gồm: Bảo tồn voi hoang dã trong tự nhiên; bảo tồn tại chỗ những quần thể voi có số lượng đàn ít; thực hiện các dự án bảo tồn ngoại vi như di chuyển, tái nhập đàn tới vùng sinh cảnh mới đảm bảo cho voi phát triển bền vững.

Tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán ngà voi và các sản phẩm của voi trong nội địa; hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh các mẫu vật ngà voi, tập trung vào các cảng biển, cảng hàng không và một số khu vực cửa khẩu quốc tế quan trọng; kiểm kê, giám sát, lập hồ sơ quản lý các mẫu vật voi thu giữ từ các vụ vận chuyển, buôn bán, xuất nhập khẩu trái phép…

Tổng đầu tư vốn cho Đề án giai đoạn 2013-2020 khoảng 278 tỷ đồng.

Uyển Như

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-cuong-kiem-soat-buon-ban-van-chuyen-trai-phep-nga-voi.aspx