Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh

Chiều 6-3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đến thực tế, trao đổi kinh nghiệm với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng khi được đón và làm việc với Đoàn. Đồng chí cho rằng: Việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương, trong đó có Thái Nguyên, luôn được thành phố đặc biệt coi trọng. TP. Hồ Chí Minh đang được một số bộ, ngành Trung ương chọn để thí điểm một số cơ chế, chính sách đột phá nhằm rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước. Do đó, thành phố luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm với Thái Nguyên…

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Trong không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của 2 địa phương. Đồng thời tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp FDI...

Đặc biệt, lãnh đạo 2 địa phương dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp nói chung, công nghiệp công nghệ cao nói riêng. Bên cạnh đó, vấn đề xúc tiến thương mại; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh... cũng được 2 bên quan tâm, chia sẻ tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định, những kinh nghiệm bổ ích, giá trị được chia sẻ tại buổi làm việc sẽ tạo ra hướng hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực mà 2 địa phương có thế mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bày tỏ mong muốn TP. Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, góp phần từng bước để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030...

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202403/tang-cuong-hop-tac-trao-doi-kinh-nghiem-giua-tinh-thai-nguyen-va-tp-ho-chi-minh-2c12993/