Tăng cường hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Tây Nguyên

Ngày 17/4, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: về hợp tác thương mại, nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đạt giá trị hàng chục triệu USD trong những năm qua. Tuy nhiên, quy mô hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì Hội nghị.

“Các nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu và đầu tư còn hạn chế. Tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên rất mong Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, khảo sát và tiến hành các hoạt động đầu tư, giao thương. Với mục tiêu tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư, mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức đầu tư, Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung sẽ tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao vị thế, cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào địa phương”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Theo ông Văn, việc tổ chức Hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa chính sách thúc đẩy quan hệ song phương về thương mại, kinh tế và đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk. Đây chính là cơ hội thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, kết nối giao thương, mở rộng thị trường, phát triển du lịch giữa doanh nghiệp Tây Nguyên với các doanh nghiệp Ấn Độ.

Đông đảo doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội nghị để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, Ấn Độ là một thị trường khổng lồ cho Việt Nam với nhiều sản phẩm tiềm năng, có một tầng lớp trung lưu lớn chiếm khoảng 30% dân số, có hơn 40 thành phố lớn với quy mô trên 1 triệu dân và đang phát triển rất nhanh chóng về mọi mặt. Đặc biệt, hai bên có tiềm năng rất lớn trong các lĩnh vực nông nghiệp, dệt may, du lịch, công nghệ thông tin… Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp của Ấn Độ hợp tác với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên nói chung.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi cho biết thêm, hiện nay, các doanh nghiệp của Ấn Độ khi đến Tây Nguyên mong muốn cùng nhau hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực chú trọng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng, cơ khí luyện kim và một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, Tổng lãnh sự Madan Mohan Sethi cho rằng, nhiều nhà đầu tư lớn ở Ấn Độ có dự định tìm hiểu, đầu tư tại Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Hiện nay, Ấn Độ cũng là thị trường xuất khẩu lớn cho nông sản Việt Nam khi có hơn 46 thành phố, dân số mỗi thành phố hơn 1 triệu người.

Đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự tại Hội nghị.

“Tôi mong muốn doanh nghiệp hai bên trao đổi với nhau và tìm hiểu các mối quan tâm về kinh doanh, hợp tác. Đồng thời mời các công ty nông sản của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung sang Ấn Độ tìm hiểu đầu tư và kinh doanh với các đối tác Ấn Độ. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục hợp tác để tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong thời gian sắp tới”, ngài Madan Mohan Sethi nhấn mạnh.

Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/tang-cuong-hop-tac-giao-thuong-giua-doanh-nghiep-an-do-va-tay-nguyen-i728539/