Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tổng Cục Hải quan vừa ban hành Văn bản số 2117/TCHQ-ĐTCBL ngày 15/5/2024 về đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu, tàng trữ buôn bán sản phẩm có chứa nicotine thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) có chiều hướng gia tăng và việc sử dụng các sản phẩm này có nhiều diễn biến phức tạp. Cùng với đó, tỷ lệ sử dụng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ dẫn tới ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng.

Thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trong giới trẻ (Ảnh minh họa).

Thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trong giới trẻ (Ảnh minh họa).

Do đó, để tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Tổng Cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái phép, giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý, xuất, nhập qua các cửa khẩu các lô hàng có dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ, rủi ro buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, chủ động tiến hành thu thập, xử lý thông tin trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thông qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan và ứng dụng công nghệ thông tin.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác, để đấu tranh với đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép có tổ chức, tính chất phức tạp. Xem xét, đánh giá tình hình, xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các cá nhân, đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường,… cũng như kịp thời phát hiện sơ hở, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật đối với mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trước đó, ngày 13/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp và lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân.

Ngân Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tang-cuong-dau-tranh-chong-buon-lau-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-320568.html