Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào)

Chiều 10/8, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế do Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm với Đoàn đại biểu Công an hai tỉnh Salavan và Sê Kông, Lào do Đại tá Khăm Ban Phôm Mả Vy, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông và Đại tá Ê Kả Lạt Thèng Sốm Bắt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Salavan làm trưởng đoàn.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hội đàm. Ảnh: Ngọc Bình

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hội đàm. Ảnh: Ngọc Bình

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới từ tháng 1/2023 đến nay. Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ với Công an hai tỉnh Sê Kông và Salavan, Lào đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới; duy trì thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Trong thời gian qua, các đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 6 vụ/6 đối tượng, thu giữ tang vật 55 phách gỗ, chủng loại Xoan, khối lượng 5,217m3 (quy tròn 8,347m3); 330 lít dầu DO, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 40 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì chương trình “Nâng bước em đến trường” cho 6 cháu học sinh tại 3 bản tiếp giáp của Lào với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng; trao tặng 12 suất quà trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cho các hộ gia đình và các cháu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hai bên thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp của hai bên trong phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Đồng thời, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép xuyên biên giới, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong; đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo; tiếp tục duy trì chế độ hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế với Công an hai tỉnh Sê Kông và Salavan, Lào mỗi năm một lần theo hình thức luân phiên.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-khu-vuc-bien-gioi-giua-tinh-thua-thien-hue-voi-hai-tinh-salavan-va-se-kong-lao-post464704.html