Tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, ngành chức năng của tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh thăm nắm tình hình, hướng dẫn kế toán doanh nghiệp về hệ thống hóa đơn điện tử.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, dự toán thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) năm 2022 được Bộ Tài chính giao là 737 tỷ đồng, UBND tỉnh giao là 800 tỷ đồng. Kết quả thu tính đến 19/9 đạt 550 tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 68,8% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2021. Một số địa phương có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và so với cùng kỳ, như: Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể và Chợ Đồn.

Về nguyên nhân tăng thu, theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ, như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 81,2% dự toán, bằng 117,6% so với cùng kỳ; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 93,8% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ; thu từ đất đạt 117,5% dự toán, bằng 188,1% so với cùng kỳ; thu từ xổ số đạt 95% dự toán, bằng 172% so với cùng kỳ.

Về nguyên nhân giảm thu, kinh tế của tỉnh mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, xong vẫn ở mức tăng trưởng thấp, trong đó các lĩnh vực tạo ra nguồn thu như công nghiệp, dịch vụ, XDCB ở mức thấp, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chủ yếu mới ở giai đoạn ứng vốn chưa có khối lượng thanh toán để thu thuế.

Việc phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sau đại dịch còn hạn chế, đồng thời chịu tác động của tình hình lạm phát, giá một số nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, dẫn đến khó khăn về tài chính và khả năng thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước (thu từ doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài quốc doanh chỉ đạt 52,3% dự toán và bằng 90% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, việc triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Chính phủ nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu... dẫn đến giảm thuế, phí khoảng trên 110 tỷ đồng.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong rà soát, quản lý nguồn thu. Chủ động phối hợp với các địa phương, các chủ đầu tư để tiến hành thu thuế thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Đồng thời cần có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện dự toán thu hoàn thành đạt và vượt tiến độ. UBND tỉnh xem xét phê duyệt các đề án quản lý thuế như đề xuất của Cục Thuế tỉnh. Ngoài ra, các ngành, các địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thu ngân sách nhà nước.../.

Hoàng Vũ

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/kinh-te/202209/thue-va-cuoc-song-tang-cuong-cong-tac-thu-va-chong-that-thu-ngan-sach-b7d072c/