Tăng cường công tác phối hợp giữa VKSNDTC và Bộ Tư pháp

(BVPL) - Ngày 19/10/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc về công tác phối hợp giữa hai Ngành. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có tập thể lãnh đạo VKSNDTC, tập thể lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng thủ trưởng một số đơn vị thuộc hai cơ quan.

(BVPL) - Ngày 19/10/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc về công tác phối hợp giữa hai Ngành. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có tập thể lãnh đạo VKSNDTC, tập thể lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng thủ trưởng một số đơn vị thuộc hai cơ quan.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2016; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Ngành trong thời gian tới. Theo Báo cáo, trong thời gian qua, Bộ, ngành tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của ngành Kiểm sát, nhờ đó công tác tư pháp đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, trong công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chú trọng xây dựng có chất lượng các văn bản có liên quan, góp phần phục vụ hoạt động kiểm sát như: Luật thi hành án dân sự; Luật bồi thường của Nhà nước; Luật tương trợ tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành… Đặc biệt, VKSNDTC cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì buổi làm việc

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn phối hợp với VKSND các cấp trong công tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Kết quả cụ thể được thể hiện qua các lĩnh vực như: Kiểm sát hoạt động nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra công tác thi hành án dân sự; trong giải quyết các vụ án tồn đọng, phức tạp kéo dài. Cùng với đó, các hoạt động phối hợp giữa Bộ Tư pháp và VKSNDTC về công tác pháp luật quốc tế trong thời gian qua được thực hiện hiệu quả, nhất là trong việc thi hành luật và các Hiệp định về tương trợ tư pháp. Mặt khác, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và VKSNDTC về giám định tư pháp trong thời gian qua được thực hiện tập trung vào việc xây dựng, triển khai thực hiện văn bản, đề án, giải quyết các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và VKSNDTC về quản lý luật sư được thực hiện có hiệu quả, nhất là trong việc phối hợp cung cấp về tình hình luật sư tham gia tố tụng. Ngoài ra, trong công tác đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, từ năm 2010 đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được sự phối hợp của VKSNDTC trong tổ chức, triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát thông qua việc cử học viên, giảng viên tham gia giảng dạy, phối hợp trong chương trình đào tạo…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, trong thời gian qua, giữa VKSNDTC và Bộ Tư pháp đã có sự phối hợp hiệu quả trên nhiều mặt và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Chính vì thế, thời gian tới, để việc phối hợp giữa hai Ngành tiếp tục đạt hiệu quả, theo Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thì cần phải khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được. Cũng tại buổi làm việc, dưới sự chủ trì của Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, các ý kiến phát biểu đã nêu lên những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa VKSNDTC và Bộ Tư pháp đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, cần sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai Ngành trong thời gian tới liên quan đến công tác xây dựng thể chế, công tác thi hành án dân sự, công tác bổ trợ tư pháp…

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201610/tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-giua-vksndtc-va-bo-tu-phap-2518778/