Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội

Công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.Bám sát cơ sở

Việc nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được các địa phương, đơn vị và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh triển khai thực hiện khá hiệu quả từ việc bám sát tình hình thực tiễn cơ sở. Những vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; một số vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Điển hình như việc triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; dự án Đường Dung Quất - Sa Huỳnh; dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ); dự án Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa); dự án Đập dâng sông Trà Khúc; dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng với đó là tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực hạ lưu các sông trên địa bàn tỉnh, các dự án treo gây bức xúc trong dư luận. Một số bất cập trong việc triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; về tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp kéo dài nhiều năm...

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) Phạm Tấn Phước gặp gỡ, trao đổi với người dân thôn Thanh An - Phú Thọ. Ảnh: THANH THUẬN

Những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội phản ánh đều được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp và tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt thông tin một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Không để hình thành điểm nóng

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Lê Nguyễn Thanh Tùng cho biết, các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong nhân dân đều được huyện nắm bắt và chỉ đạo xử lý sớm như: việc xây dựng hồ nuôi tôm trái phép tại xã Bình Hải; việc gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy nghiền Klinke Đại Việt tại xã Bình Đông; khu xử lý chất thải nguy hại của Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama tại xã Bình Chánh, Bình Nguyên. Vấn đề môi trường khi xây dựng nhà máy bột - giấy VNT 19 tại xã Bình Phước. Tình hình một số người dân xã Bình Thuận tụ tập cản trở thi công tại dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Khu 115ha, xã Bình Thuận). Việc nổ mìn tại đồi Đông Lỗ thuộc dự án 115ha Hòa Phát Dung Quất gây ảnh hưởng cho người dân... Qua nắm bắt đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời giải quyết, không để hình thành điểm nóng.

Còn theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Quang Bình, những vấn đề dư luận xã hội phát sinh đòi hỏi các cấp, ngành trên địa bàn phải nắm bắt, nghiên cứu, xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo mới đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như khi có vấn đề dư luận phát sinh liên quan đến ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã Tịnh Thiện tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn để có hướng xử lý không tạo thành điểm nóng. Hay như qua nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về các dự án: Dự án khu dân cư và tái định cư cầu Thạch Bích, đường Hoàng Sa, Trường Sa, đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), Phan Đình Phùng nối dài; vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở Khu du lịch Núi Sứa... thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực; đồng thời chỉ đạo xử lý những vấn đề mà nhân dân phản ánh. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Chúng tôi rất ủng hộ việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Núi Sứa. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư để tiếng ồn quá lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Do đó khi người dân kiến nghị và được cơ quan chức năng của thành phố và tỉnh quan tâm giải quyết thì hiện nay, tiếng ồn đã cơ bản được giải quyết”, ông Nguyễn Văn Tiến, xã Tịnh Ấn Tây nhà gần Khu du lịch Núi Sứa cho biết.

Bên cạnh đó, công tác điều tra, thăm dò dư luận xã hội cũng được cấp ủy các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện. Điển hình là tổ chức điều tra xã hội học về đánh giá niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn. Điều tra xã hội học về việc đánh giá niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh. Điều tra dư luận xã hội và tham khảo ý kiến nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử về việc đặt tên cầu cho dự án cầu Cửa Đại...

SÔNG THƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202401/tang-cuong-cong-tac-dieu-tra-nam-bat-du-luan-xa-hoi-c7934d7/