Tăng cường chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở người

(VOV) - Chiều nay (28/7), Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở người thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp khẩn cấp, bàn biện pháp đối phó với dịch cúm A/H1N1, không để dịch lây lan tại cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp dịch cúm A/H1N1 đang lan rộng, thành phố Hà Nội chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các ban, ngành chức năng và các quận huyện trên địa bàn tiếp tục giám sát chặt chẽ những người từ vùng có dịch cúm A/H1N1 về Thủ đô và những người tiếp xúc với người đi từ vùng có dịch, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm để cách ly kịp thời. Tổ chức xử lý sớm triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng trong cộng đồng. Thực hiện khám sàng lọc bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại các cơ sở y tế. Hà Nội tập trung chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thủ đô sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1, hạn chế đến mức thấp nhất số bệnh nhân tử vong. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang lo lắng và tập triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong trường học. Ông Lê Anh Tuấn- Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị các trường học trên địa bàn thành phố thành lập ban y tế và tăng cường cán bộ y tế trường học. Ngành Y tế Hà Nội đã đang và sẽ tập huấn về phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhiếm cúm A/H1N1 tại nơi tập trung đông người như các trường học. Chúng tôi đã chuẩn bị hóa chất để khử trùng tiêu độc môi trường nơi phát sinh ổ dịch. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc. Trang thiết bị tại các bệnh viện được tăng cường từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của thành phố, phục vụ điều trị cho khoảng 2.000 người”. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 3.500 người đến Hà Nội từ vùng có dịch. Sân bay quốc tế Nội Bài vừa được trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt phục vụ tăng cường công tác giám sát, phát hiện những hành khách có dấu hiệu mắc cúm A/H1N1 để kịp thời cách ly, điều trị. ** Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 tỉnh Long An họp khẩn cấp thông tin diễn biến dịch và triển khai các biện pháp cầp thiết nhằm hạn chế lây lan của dịch. Tỉnh Long An đã có 3 ca dương tính với vi rút cúm A/H1N1, gồm: 1 Việt kiều và 2 học sinh theo học tại thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ hè ở địa phương. Các cơ sở y tế trong tỉnh Long An đang giám sát tại cộng đồng 112 người có nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 tỉnh Long An đạo yêu cầu ngành Y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm soát, phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời những trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng, chú trọng phòng chống cúm ở các khu công nghiệp, nhà trọ có đông công nhân. Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai ngay biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 vì ngày nhập học đang đến gần. Đến nay, ngành Y tế tỉnh Long An thành lập cấp tốc 30 đội cơ động phòng chống dịch cúm A/H1N1 hỗ trợ kịp thời các địa phương, tham quan mô hình bệnh viện dã chiến cùng một số biệp pháp cấp bách chống cúm A/H1N1 ở thành phố Hồ CHí Minh và sẵn sàng triển khai ngay khi có yêu cầu. ** Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1. Cả 4 trường hợp này đều ở huyện Ba Tơ. Lê Quang Đảng, 18 tuổi ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ là thí sinh đi thi đại học tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, về Quảng Ngãi ngày 21/7. Bệnh nhân này có dấu hiệu sốt cao, ho , mệt mỏi và đã được đưa vào điều trị cách ly ngày hôm qua tại trung tâm y tế huyện. Trường hợp thứ 2 là anh Lê Quang Đạt 24 tuổi anh trai của Lê Quang Đảng cũng có biểu hiện tương tự nên đã được đưa vào điều trị cách ly vào ngày hôm qua. Bệnh nhân thứ 3 là Nguyễn Tấn Chung, 18 tuổi cũng ở thôn giá Vực xã Ba Vì đi thi đại học tại quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) sau khi trở về nhà ngày 21/7 thì đến ngày 25/7 đã có thân nhiệt cao , ho và được người nhà đưa đến điều trị cách ly tại trung tâm y tế Ba Tơ. Bệnh nhân cuối cùng là Trần Quang Sơn, 18 tuổi , trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với Nguyễn Tấn Chung nên đã có dấu hiệu sốt nhẹ, viêm hô hấp trên và đã được đưa đến điều trị cách ly tại Trung tâm y tế huyện. Sáng nay Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã lây mẫu bệnh phẩm của 4 trường hợp trên gửi vào Viện Pasteur Nha Trang - Khánh Hòa để xét nghiệm. Hiện nay, Sở y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho Trung tâm y tế dự phòng và các địa phương tiến hành phun hóa chất khử khuẩn các hộ gia đình có ca bệnh nghi ngờ mắc bệnh và khu vực cách ly tại cơ sở khám chữa bệnh. Phân phát tờ rơi tuyên truyền, tư vấn cho cộng đồng, những người tiếp xúc gần biết cách tự theo dõi sức khỏe, biết cách tự phòng ngừa lây nhiễm bệnh. Phân bổ trang thiết bị y tế , vật tư , hóa chất phòng, chống dịch cúm A H1N1 cho các đơn vị. Tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát ca bệnh tại cộng đồng. ** Trung tâm Y tế dự phòng quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một nữ sinh ở cơ sở B trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại quận 10 bị nhiễm cúm A/H1N1. Trước đó, sinh viên này tiếp xúc với một Việt Kiều. Ngày 27/7, nữ sinh viên này bị sốt nên tự đến khám tại bệnh viện quận 7. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Trước đó, sinh viên này đã tiếp xúc với nhiều sinh viên khác. Hiện nay, toàn bộ sinh viên cơ sở B trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đều nghỉ hè, do đó xác định địa chỉ cư trú của các em gặp nhiều khó khăn. Riêng phòng trọ của sinh viên nhiễm cúm, cán bộ Trung tâm y tế dự phòng hướng dẫn 3 em ở cùng phòng tự cách ly, đeo khẩu trang, chờ kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế dự phòng quận 10 cũng đã xuống cơ sở B trường Đại học Kinh tế để khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ khu vực nhà trường./. Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/tang-cuong-chi-dao-phong-chong-dai-dich-cum-o-nguoi/20097/117591.vov