Tăng cường bảo vệ rừng Buôn Ja Wầm, Đắk Lắk sau thời gian dài bị tàn phá

Như Đài TNVN đã thông tin, rừng tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk) thời gian gần đây bị tàn phá nghiêm trọng, khiến diện tích rừng giảm nhanh chóng. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2020 đến nay, trên lâm phần của Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm xảy hơn 500 vụ phá rừng, với diện tích bị lấn, chiếm lên đến 360ha. Trong đó, năm 2023 rừng bị phá nhiều nhất, chỉ trong 10 tháng qua đã xảy ra hơn 300 vụ, diện tích rừng bị phá lên đến gần 100ha. Những diện tích bị lấn, chiếm thường được trồng cây ngắn ngày như sắn, ngô, đậu… Sau đó một thời gian, nhiều diện tích bị buôn bán bất hợp pháp, khiến cho việc quản lý càng thêm khó khăn.

Rừng tại tiểu khu 547A, Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm thời gian gần đây rừng liên tục bị tàn

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Công ty Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm không đủ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương và chủ rừng còn thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt và chưa tạo được sức mạnh để bảo vệ rừng. Công tác xử lý các vụ vi phạm của cơ quan chức năng chưa kịp thời, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác khắc phục hậu quả. Hậu quả là rừng bị tàn phá trong thời gian dài, diện tích rừng trên lâm phần của công ty đang suy giảm nhanh chóng. Trong số 8.800ha công ty này quản lý, hiện chỉ còn khoảng 3.000ha có rừng và hầu hết đã nghèo kiệt.

Nhiều cây bị ken gốc

Chi cục đang tăng cường lực lượng và chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện Cư M’Gar phối hợp với địa phương, chủ rừng triển khai các giải pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng phá rừng tại đây: “Tôi đề nghị huyện và chủ rừng, những diện tích nào mới phá từ 2020 tới giờ thì dứt khoát ngăn chặn không cho canh tác. Người dân nào vào những diện tích mới phá canh tác thì lúc đó đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý. Có như vậy mới ngăn chặn được.”

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, Đài TNVN đã thông tin về tình trạng phá rừng đang diễn ra nghiêm trọng tại hàng loạt tiểu khu của Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm. Điển hình là tại tiểu khu 547A, thời gian gần đây rừng liên tục bị tàn phá, cây rừng còn nằm ngổn ngang, nhiều cây bị ken gốc đã chết khô, cây thì héo rũ, chêt dần chết mòn. Sự ngang nhiên, manh động thể hiện rõ ở những diện tích phá rừng nằm rất gần các trạm quản lý bảo vệ rừng, nằm ngay bên các tuyến đường chính thường xuyên có người qua lại.

Đậu xanh được trồng vào ngay diện tích rừng vừa bị phá.

Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm được sắp xếp thành công ty 2 thành viên từ cuối năm 2019. Việc cổ phần hóa công ty được kỳ vọng sẽ có đầy đủ nguồn lực để quản lý, bảo vệ rừng, khai thác các tiềm năng về đất đai để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, đặc biệt do tình trạng phá rừng, chiếm đất diễn ra tràn lan và nghiêm trọng khiến cho các mục tiêu đặt ra không đạt được.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tang-cuong-bao-ve-rung-buon-ja-wam-dak-lak-sau-thoi-gian-dai-bi-tan-pha-post1058056.vov