Tân Trụ: Phòng cháy hơn chữa cháy

Thời gian qua, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An chủ động các biện pháp, giải pháp tăng cường phòng, chống cháy, nổ, nhất là trong mùa nắng nóng kéo dài hiện nay.

Công an huyện Tân Trụ tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong trường học

Hiện đang vào mùa khô, thời tiết nắng nóng kèm nền nhiệt độ cao, nhiều nơi trên địa bàn đang thu hoạch vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, một số nông dân đốt đồng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ,... Trước thực tế này, huyện Tân Trụ xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung, thời quan qua, UBND huyện ban hành nhiều văn bản đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND xã, thị trấn tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa khô; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH;...

Tuy nhiên, do tình trạng nắng nóng kéo dài, những tháng cuối năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ cháy ở xã Tân Bình và Bình Lãng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân còn chủ quan, lơ là, thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC, không cử người trông coi khi đốt cỏ, rác và đốt đồng. Dù thiệt hại không lớn nhưng nếu không phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời sẽ dẫn đến cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Xác định công tác PCCC với phương châm phòng ngừa là chính, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, UBND huyện chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại địa bàn, cơ sở phụ trách; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức cơ bản về PCCC; khuyến cáo, cảnh báo các điều kiện có nguy cơ xảy ra cháy, ảnh hưởng đến các điều kiện thoát nạn, cứu nạn và triển khai công tác chữa cháy.

Công an huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình. Đặc biệt, nâng cao ý thức của người dân bảo đảm an toàn PCCC trong việc dọn dẹp, đốt cỏ, rác và đốt đồng; đồng thời, tăng cường công tác trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; phát huy Tổ liên gia an toàn PCCC tại các xã, thị trấn, hạn chế thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Ông Nguyễn Văn Bình (thị trấn Tân Trụ) cho biết: "Qua tuyên truyền, tôi hiểu thêm kiến thức, kỹ năng và biết quá trình xử lý sự cố cháy (nếu có). Từ đó, góp phần bảo vệ an toàn cho gia đình cũng như những người xung quanh, nhất là hiện nay đang vào mùa nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rất cao".

Huyện Tân Trụ tăng cường phòng, chống cháy, nổ mùa khô (Trong ảnh: Huyện tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy)

"Các công ty, xí nghiệp trên địa bàn cần dọn dẹp, phát quang cỏ dại tại những khu đất trống chưa có nhà đầu tư; củng cố lực lượng chữa cháy và trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cơ giới; hướng dẫn nhà đầu tư tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC; phối hợp tham gia chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ xảy ra. Các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô như đốt đồng, đốt cỏ, rác trong khu dân cư và các khu vực lân cận, có giải pháp khắc phục ngay nguy cơ tiềm ẩn cháy; kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đốt cỏ, rác, đốt đồng mà không cử người trông coi dẫn đến cháy, cháy lan, cháy lớn; củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC, quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

"Khi có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn quản lý, lãnh đạo UBND xã, thị trấn phải có mặt kịp thời để huy động lực lượng tại chỗ giải quyết vụ việc" - ông Trịnh Phước Trung yêu cầu./.

Sơn Quê

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tru-phong-chay-hon-chua-chay-a174490.html