Tân tổng giám đốc DOJI là ái nữ nhà đại gia Đỗ Minh Phú

Tân tổng giám đốc DOJI có nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị nguồn lực. Bà đang là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vào tháng 9 vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đã bổ nhiệm bà Đỗ Vũ Phương Anh làm Tổng giám đốc tập đoàn thay cho ông Đỗ Minh Đức, đảm nhiệm vai trò mới là Phó chủ tịch thường trực.

Bà Phương Anh và ông Đỗ Minh Đức được biết đến là con gái và con trai của ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn DOJI.

Tân tổng giám đốc Tập đoàn DOJI.

Trước khi nhường vị trí CEO DOJI cho chị gái mình, ông Đỗ Minh Đức từng có 6 năm là tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn.

Về bà Đỗ Vũ Phương Anh, theo giới thiệu, bà này sinh năm 1980, tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, sau đó lấy thêm bằng MBA của Đại học Hawaii (Mỹ), rồi về đảm nhận vị trí trong ban điều hành tập đoàn DOJI.

Tân tổng giám đốc DOJI có nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị nguồn lực. Bà từng làm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Diana, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý và Đầu tư Thương mại DOJI, Phó tổng giám đốc tập đoàn…

Trước khi ngồi “ghế nóng” DOJI bà Phương Anh cũng từ giữ chức Phó chủ tịch của tập đoàn này trong nhiều năm nay.

Ngoài công tác tại DOJI, bà Phương Anh còn đang là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một bài đăng trên website của DOJI cho hay, bà Phương Anh là một người đa tài đặc biệt là văn chương, thơ phú. Bà còn có khả năng múa và chơi đàn piano điêu luyện. Bà cũng từng ra nhiều cuốn sách, như năm 2020, bà đã ra mắt sách “Cẩm nang giao tiếp và lễ tân doanh nghiệp’. Bà Phương Anh từng được vinh danh “doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu”.

Cũng theo giới thiệu từ DOJI, bà Phương Anh có phu quân là ông Bùi Quang Tuyến sinh năm 1971, hiện là Giám đốc Học viện Viettel. Trong gần 20 năm làm việc tại Viettel, ông đã từng giữ các chức danh: Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global), Giám đốc Viettel Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình…

Tại tập đoàn DOJI bà Phương Anh là 1 trong 3 cổ đông góp vốn. Theo đó, bà Phương Anh giữ 15% vốn điều lệ tập đoàn, bằng với tỷ lệ sở hữu của em trai mình, số còn lại được sở hữu bởi ông Đỗ Minh Phú.

Ngoài sở hữu ở DOJI bà Phương Anh còn đang nắm giữ 24 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1% vốn điều lệ ở TPBank, 1 ngân hàng do ông Đỗ Minh Phú là chủ tịch HĐQT. Ước tính theo giá thị trường hiện nay, số cổ phiếu TPBank do ái nữ đại gia Đỗ Minh Phú sở hữu có giá trị hơn 403,2 tỷ đồng.

H.A

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tan-tong-giam-doc-doji-la-ai-nu-nha-dai-gia-do-minh-phu-81358.html