Tân Thủ tướng Nhật Bản điện đàm tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Kyodo

Ngày 5/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước và hợp tác để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm đầu tiên với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Kishida cho biết Tổng thống Biden đã khẳng định rằng quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông nằm trong phạm vi áp dụng của Điều 5 trong Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ. Thủ tướng Kishida cho biết thêm trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút này, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí sớm tổ chức cuộc gặp trực tiếp.

Trong khi đó, Nhà Trắng ra tuyên bố nhấn mạnh Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida đã khẳng định tăng cường quan hệ đồng minh, coi đây là cơ sở để thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden đã chúc mừng ông Kishida trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ "đối tác lịch sử" giữa hai nước sẽ giúp Washington và Tokyo ứng phó với những thách thức trên thế giới hiện nay. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết ông sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Kishida nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trước đó, chiều 4/10, ông Kishida, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được hai viện của Quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng thứ 100 của nước này. Cùng ngày, ông và Nội các Nhật Bản đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Hoàng Cung.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Kishida, cho rằng "quan hệ đối tác lịch sử" sẽ giúp hai nước giải quyết những thách thức toàn cầu hiện nay. Trong thông điệp chúc mừng, Tổng thống Biden khẳng định liên minh Mỹ - Nhật là một trụ cột của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Kishida để tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Tổng thống Biden nhấn mạnh quan hệ đối tác lịch sử giữa hai nước sẽ tiếp tục là tài sản quan trọng để hai bên hợp tác trong việc giải quyết những thách thức hiện nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi điện mừng tới tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa Bắc Kinh và Tokyo phục vụ lợi ích cơ bản của hai nước và hai dân tộc, cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của châu Á và thế giới. Theo ông, Trung Quốc và Nhật Bản cần tăng cường đối thoại và liên lạc, củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ song phương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Cùng ngày 4/10, Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 31/10 tới. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị thủ tướng, ông Kishida cho biết ông sẽ giải tán hạ viện vào ngày 14/10, ngày kết thúc kỳ họp bất thường hiện nay của Quốc hội Nhật Bản, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 31/10. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 19/10.

Ông Kishida cũng thông báo kế hoạch thành lập một ủy ban có nhiệm vụ đánh giá các biện pháp nhằm giúp đạt được tăng trưởng kinh tế trong thời điểm thế giới bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ông đồng thời cho biết sẽ cân nhắc hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cho rằng cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn và nội các của ông sẽ làm mọi biện pháp có thể ứng phó hiệu quả với đại dịch này. Ông nhấn mạnh mục tiêu của mình là hiện thực hóa "chủ nghĩa tư bản kiểu Nhật Bản mới" nhưng trước hết phải tương thích được với dịch bệnh COVID-19.

Hiện số ca mắc COVID-19 mới đã giảm và các giải pháp mạnh như ban bố tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp chống dịch trọng điểm đã được dỡ bỏ, tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm tiếp theo có thể tái diễn bất kỳ lúc nào.

Chính vì thế, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là giúp cho người dân cả nước thấy được bức tranh toàn cảnh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong mọi tình huống khác nhau.

Ông đã chỉ đạo cho 3 bộ trưởng gồm Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Shigeyuki Goto, Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng Noriko Horiuchi và Bộ trưởng Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Daishiro Yamagiwa làm rõ các chương trình, giải pháp liên quan đến tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, củng cố hệ thống y tế, mở rộng xét nghiệm…

Các điểm nghẽn trong chính sách ứng phó với khủng hoảng sẽ được làm rõ và các giải pháp mạnh mẽ hơn sẽ được triển khai như sửa đổi luật để kiểm soát dòng người trong trường hợp khẩn cấp, củng cố vai trò, chức năng của tháp chỉ huy kiểm soát trong quản lý khủng hoảng.

Không chỉ sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Kishida còn khẳng định sẽ quyết liệt trong thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ, hướng tới mục tiêu khôi phục hoạt động kinh tế, xã hội trong thời gian sớm nhất. Các giải pháp kinh tế cụ thể để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ nhanh chóng được xây dựng và triển khai thực tế.

Đồng thời, một hội nghị nhằm hiện thực hóa "chủ nghĩa tư bản mới kiểu Nhật Bản" thời kỳ hậu COVID-19 sẽ sớm được tổ chức nhằm xác định những bước đi vững chắc nhất và trước mắt là chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19.

H.N (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/264848/tan-thu-tuong-nhat-ban-dien-dam-tang-cuong-quan-he-dong-minh-voi-my.html