Tận mục giống xoài ngon nhất thế giới

Xoài Kesar, giống xoài ngon nhất thế giới, có giá khoảng 30 USD (hơn 600.000 đồng) cho một hộp khoảng 9-12 quả.

Khi chín, xoài Kesar, giống xoài ngon nhất thế giới, mọng nước, ngọt như kẹo, thịt xoài mềm như kem. Kesar có lớp vỏ mỏng, màu cam óng pha xanh.

Dự kiến, trước khi hết vụ vào tháng 6 tới, khoảng 100.000 tấn xoài Ấn Độ được nhập khẩu vào Mỹ. Giá một hộp xoài Kesar khoảng 9-12 quả khoảng 30 USD.

Giống xoài ngon nhất thế giới này được trồng lần đầu vào năm 1931 ở chân đồi Girnar tại Ấn Độ.

Sau đó, xoài Kesar được trồng trên diện tích khoảng 20.000 ha ở các huyện Junagadh và Amreli ở vùng Saurashtra Gujarat, với sản lượng ước tính hàng năm lên tới 200 nghìn tấn.

Theo Wikipedia, xoài Kesar cũng được biết đến là một trong những giống hoa quả đắt nhất thế giới.

Loại xoài ngon nhất thế giới thường cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Khi chín, xoài Kesar mọng nước, ngọt như kẹo, thịt xoài mềm như kem. Kesar có lớp vỏ mỏng, màu cam óng pha xanh.

Xoài Kesar không chỉ được ưa chuộng tại Ấn Độ mà còn xuất khẩu sang nhiều nước khác trong đó có Mỹ.

Cây xoài Kesar sai trĩu cành.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/tan-muc-giong-xoai-ngon-nhat-the-gioi-676292.html