Tận hưởng những giai điệu tuổi thơ trong Đêm nhạc Ghibli

Vừa qua, Đêm nhạc Ghibli - chương trình số 24 trong chuỗi hòa nhạc sân vườn đã được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản.

Không gian Đêm nhạc Ghibli tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Tùng)

Đến với đêm nhạc Đêm nhạc Ghibli, khán giả được đắm chìm vào những giai điệu đặc sắc từ những bộ phim hoạt hình đáng yêu của Studio Ghibli, qua đó hồi tưởng những ký ức tươi đẹp của thời ấu thơ. Đêm nhạc có sự góp mặt của ban nhạc Hanoi Ensemble & Những người bạn, cùng với đó là hơn 50 khán giả đã và đang yêu thích văn hóa, âm nhạc Nhật Bản.

Ông Osuka Shoya, Trưởng Ban tổ chức cho biết, mục đích chính của đêm nhạc là tạo không gian thư giãn cuối tuần cho những người yêu thích phim của Studio Ghibli từng được trình chiếu nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023). Đây cũng là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè Việt Nam về văn hóa, âm nhạc Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thảo My, nhân viên Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản, đồng thời là MC chủ trì đêm nhạc cho biết, do tình hình của dịch Covid-19, chuỗi hòa nhạc sân vườn bị hoãn trong một khoảng thời gian dài. Với Đêm nhạc Ghibli, bà hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả, từ đó có thêm nhiều chương trình ca nhạc Nhật Bản hơn nữa.

Trước buổi hòa nhạc, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản đã tổ chức hoạt động trải nghiệm nặn tò he hình các con vật ngộ nghĩnh kết hợp giao lưu, nghe kể những câu chuyện về tò he từ NSƯT, Nghệ nhân Tò he Đặng Văn Khang.

Hoạt động trải nghiệm tò he không chỉ giúp khán giả hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa dân gian mà còn tạo cảm giác thư giãn sau những giờ làm căng thẳng, để việc tận hưởng đêm nhạc diễn ra trọn vẹn nhất.

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam vào năm 2008, từ đó đến nay đã có đóng góp lớn trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường mối quan hệ song phương. Trong các lĩnh vực về giao lưu văn hóa nghệ thuật, Trung tâm đã tổ chức rất nhiều chương trình như triển lãm, hòa nhạc, các buổi biểu diễn kịch…

Chuỗi hòa nhạc thính phòng ngoài trời là một hoạt động thường niên của Trung tâm, được tổ chức nhằm góp phần vào hoạt động âm nhạc đa dạng tại Hà Nội, thông qua giới thiệu các tác phẩm âm nhạc Nhật Bản và quốc tế, do các nghệ sĩ xuất sắc của Việt Nam biểu diễn.

Dự kiến trong tương lai, Trung tâm sẽ tổ chức thêm nhiều buổi hòa nhạc thính phòng ngoài trời, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và âm nhạc Nhật Bản tới người dân Việt Nam.

Xuân Tùng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-huong-nhung-giai-dieu-tuoi-tho-trong-dem-nhac-ghibli-264515.html