Tận hưởng không gian xanh trong Công viên Thống Nhất

Gần đây, Công viên Thống Nhất đã được cải tạo và chỉnh trang rất sạch đẹp. Với việc sở hữu diện tích và không gian xanh lớn của thành phố, đây là điểm đến lý tưởng cho nhân dân và du khách đến, tham quan, vãn cảnh và tham gia các hoạt động thể dục và thư giãn vào dịp cuối tuần.

Sự gia tăng dân số, lượng phương tiện cá nhân ngày càng đông, các khối tòa nhà cao tầng cũng mọc ngày càng nhiều ở các đô thị lớn. Việc này khiến cho bất cứ một không gian xanh nào ở đô thị cũng trở nên vô cùng giá trị. Với Công viên Thống Nhất, nơi sở hữu một không gian xanh lớn ở Hà Nội, luôn có rất nhiều người đến để rèn luyện thể chất.

Không gian xanh rộng lớn của Công viên Thống Nhất

Với bà Minh Lợi, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, khi đến công viên này, bà không chỉ được hòa mình vào không gian xanh mà còn tham gia nhiều hoạt động bổ ích thú vị khác. Bà chia sẻ: "Không phải cứ hôm nay đâu nhá, chúng tôi rất thường xuyên đến đây bởi vì đây là một không gian mở được thành phố Hà Nội đầu tư rất là chỉn chu với phong cảnh rất là đẹp, cây cảnh hoa hồ nước rất là mát. Không những tập hàng ngày mà còn các giải chạy đua tất cả đều tập trung tại địa điểm đây, là sân chính của tượng đài của Bác Hồ, Bác Tôn ở đây. Thế cho nên thực ra mà nói tôi rất là tự hào ở Hà Nội có cái Công viên Thống Nhất này đem lại cái lợi ích cho dân với không khí trong lành như thế này rất tuyệt vời."

Đây là điểm đến lý tưởng cho nhân dân và du khách đến, tham quan, vãn cảnh và tham gia các hoạt động thể dục và thư giãn vào dịp cuối tuần

Công viên Thống Nhất Hà Nội được thành lập từ năm 1958, với diện tích lên đến 50ha, là một trong những công viên lớn của Thủ đô. Công viên tiếp giáp với bốn mặt phố gồm: Đại Cồ Việt, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu và Lê Duẩn, ở trung tâm công viên là Hồ Bảy Mẫu rộng lớn, quanh năm nước trong xanh.

Với nhiều cây xanh và hồ nước trong lành, nơi đây được coi như là một "nhà máy lọc không khí lớn của Thủ đô" và cũng là địa điểm lý tưởng để dạo mát, vui chơi giải trí vào ngày cuối tuần, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Công viên Thống Nhất có nhiều công trình có giá trị di tích lịch sử, như khu tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Đào, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cho biết: "Công viên Thống Nhất những năm gần đây rất là đẹp mà phong cảnh cảnh quan có nhiều cây xanh và rất là những người già tuổi hưu như chúng tôi về hưu ấy thì lấy đây là một cái điểm để chúng tôi đi lại để tập thể dục buổi sáng dân vũ thế rồi chị em gặp nhau."

Không chỉ có diện tích lớn, hồ nước rộng, đường dạo sạch đẹp mà Công viên Thống Nhất còn có nhiều công trình hay cây xanh có giá trị lịch sử, như cây đa Bác Hồ, khu tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn. Những địa điểm luôn thu hút đông đảo mọi người và du khách vào buổi sáng sớm và xế chiều. Đây là nơi lý tưởng để tham gia các hoạt động thể dục như đi bộ, đá cầu, thể dục nhịp điệu hay dưỡng sinh.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tan-huong-khong-gian-xanh-trong-cong-vien-thong-nhat-224410.htm