Tâm tình doanh nhân: Cùng nhau vượt qua thách thức

Doanh nhân cảm nhận được sự đồng hành mật thiết của Chính phủ và xin hứa sẽ vượt qua những khó khăn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Như PLO đã đưa tin, ngày 11-10, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Thường trực Chính phủ đã gặp gỡ đại diện doanh nhân Việt Nam. Tại cuộc gặp đó, nhiều doanh nhân đã bày tỏ tâm tình và nêu nhiều kiến nghị từ thực tiễn kinh doanh. PLO lược ghi một số ý kiến.

Có môi trường tự do sáng tạo, phát huy năng lực

Niềm vui làm người doanh nhân. Chúng ta sống cuộc sống vui, có khó khăn vất vả nhưng rất vui vì đã vượt ra khó khăn tạo ra của cải vật chất xã hội, chăm lo gia đình, lo cho nhân viên, đóng thuế cho Nhà nước, làm nhiều việc tốt cho xã hội.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT mong muốn Chính phủ yêu thương DN nhiều hơn nữa. Ảnh: VB

Thủ tướng: "Chính phủ luôn sát cánh, đồng hành, chia sẻ với doanh nhân Việt"

Nhà nước và Nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết.

Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả cụ thể.

Thủ tướng khẳng định Nhà nước và Nhân dân là điểm tựa vững chắc của doanh nhân Việt. Ảnh: VB

Các cơ quan Nhà nước đã ký 16 hiệp ước tự do thương mại thế hệ mới và sắp ký 3 hiệp ước nữa. Đó là cơ hội cho doanh nghiệp (DN) làm ăn với các nước, có môi trường tự do sáng tạo phát huy năng lực của mình. Đây là lời cảm ơn chân thành của cộng đồng DN và hàng triệu lao động tới các cấp lãnh đạo.

Chính phủ đã thương yêu DN thì thương yêu nhiều hơn, đã quan tâm thì quan tâm nhiều hơn, đã tháo gỡ khó khăn thì tháo khó khăn nhanh hơn nữa, đã hạ thuế, phí thì hạ sâu hơn, hạ dài hơn nữa. Nếu doanh nghiệp có sai lầm thì cũng rộng lòng tha thứ nhiều hơn nữa.

Có tình cảm đó thì DN Việt Nam như đàn chim Việt sẽ dang cánh bay trên bầu trời đưa Việt Nam vào vị thế quốc gia hùng cường và hạnh phúc.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Luôn đồng hành cùng các cấp quản lý

Doanh nghiệp chúng tôi luôn đồng hành cùng các cấp quản lý để tham gia những chương trình hoạt động của Chính phủ kết hợp với doanh nghiệp, chẳng hạn như chương trình Lãnh đạo UBND TP HCM cùng đoàn doanh nghiệp đi khảo sát tại Mỹ, Canada, Hà Lan,… về phát triển kinh tế xanh. Gần đây nhất là Diễn đàn Kinh tế TP HCM 2023 cùng hướng tới mục tiêu Net-zero chung của cả nước.

Chúng tôi hy vọng sự khó khăn của bất động sản và vật liệu xây dựng tại Việt Nam đang ở đáy và sang năm tới thị trường phục hồi cùng sự cố gắng của doanh nghiệp và chung tay góp sức của Chính phủ để ngành bước ra khỏi giai đoạn khó khăn và hướng tới phát triển bền vững.

Đinh Hồng Kỳ, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: VB

Nâng tầm đội ngũ nữ doanh nhân

Mong muốn một số Luật được ban hành sớm, như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước, Luật Nhà ở… để các doanh nghiệp nói chung và doanh nhân nữ nói riêng tuân thủ, hoạt động một cách chuyên nghiệp, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

Vì sức khỏe cộng đồng là sức mạnh của toàn dân, nên Chính phủ cần chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các bộ ban ngành, trong đó trực tiếp là Bộ Y tế xây dựng căn cứ quy chuẩn để trình Quốc hội Luật Dinh dưỡng cho người Việt với lộ trình từng giai đoạn, mà trước hết là Luật Dinh dưỡng học đường.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, Tập đoàn TH. Ảnh: VB

Và cuối cùng, đề nghị Đảng, Nhà nước và Chính phủ hãy bằng những cơ chế chính sách mềm để nâng bước khích lệ, nâng tầm vị thế đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam là kho báu của đất nước. Hãy cho họ vườn hoa hồng ở cuối con đường để họ vượt qua bao thử thách chông gai đi tới thành công!

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH

Hoàn thiện mình, vượt qua khó khăn

Tôi rất tâm đắc với các nội dung trong Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đội ngũ doanh nhân rất phấn khởi khi Nghị quyết mới tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân và đề cao hơn, đó là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời đội ngũ doanh nhân không chỉ có vai trò góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ mà còn được giao thêm là góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, cũng đóng góp vai trò trong ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO hứa doanh nghiệp sẽ hoàn thiện mình, vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ảnh: VB

Nghị quyết cũng đề ra doanh nhân trong thời kỳ mới phải lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng cống hiến.

Tinh thần Nghị quyết cũng xác định việc phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân gắn với phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Tôi nhận thấy rằng, đó là trách nhiệm của chính mỗi doanh nhân, doanh nghiệp. Chúng ta cạnh tranh, cùng hợp tác với nhau trong môi trường hội nhập để làm sao tự chúng ta có năng lực kinh doanh và đồng thời có được cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh khó khăn sẽ còn kéo dài nhưng đội ngũ doanh nhân cảm thấy được sự đồng hành mật thiết của Chính phủ và xin hứa sẽ hoàn thiện mình, vượt qua những khó khăn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước như mục tiêu chúng chúng ta đề ra.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải

Bình đẳng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý

Cần có sự bình đẳng, minh bạch giữa các DN và cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ thuế VAT DN đóng chậm là phạt, nhưng VAT khi đến hạn hoàn thuế cơ quan quản lý chưa trả, trả muộn thì không bị phạt. Cái đó hai bên cùng phải có trách nhiệm, không chỉ DN, mà cơ quan quản lý nhà nước chậm cũng phải phạt.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam

Doanh nhân Việt yêu nước, muốn đóng góp nhiều hơn

Sau 30 năm đổi mới, lực lượng doanh nhân đã trưởng thành nhiều, có nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều doanh nhân tài ba. Doanh nhân hiện nay có ý thức xã hội nhiều hơn, có lòng yêu nước và mong muốn đóng góp ngày càng nhiều hơn cho đất nước.

Việc đóng góp nhiều này chắc chắc ở quy mô lớn. Rất nhiều doanh nhân mong muốn cùng nhau hợp tác thành những tập đoàn kinh tế lớn, làm ăn bài bản, có thể đóng góp nhiều dự án lớn cho đất nước.

Ông Phạm Đình Đoàn nói doanh nhân Việt không chỉ khát vọng làm giàu cho mình, mà còn khát vọng làm giàu cho đất nước, dân tộc cường thịnh. Ảnh: VB

Doanh nhân Việt Nam và con người Việt không hề thua kém bản lĩnh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Họ không chỉ có khát vọng làm giàu cho riêng mình mà còn có khát vọng làm giàu cho đất nước, dân tộc cường thịnh, sức mạnh kinh tế và nguồn lực của mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp hàng đầu sẽ quyết định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một cộng đồng lớn mạnh, bền vững với khả năng cạnh tranh toàn cầu, và các doanh nhân Việt Nam có khát vọng có lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt chính là tiền đề quan trọng để Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập tự cường, thịnh vượng.

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

Nguồn PLO: https://plo.vn/tam-tinh-doanh-nhan-cung-nhau-vuot-qua-thach-thuc-post756274.html