Tám thành phố văn học dành cho người yêu sách toàn cầu

Trang The Points Guy đã chia sẻ về tám thành phố văn học thú vị và không thể bỏ lỡ dành cho những tín đồ yêu thích sách.

Năm 2010, Dublin được UNESCO công nhận là Thành phố Văn học vì sự gắn kết nhiều thế kỷ của nơi này đối với ngôn ngữ viết và tác động của các nhà văn đến từ thành phố này đối với văn học thế giới, như James Joyce, nhà thơ Seamus Heaney hay nhà viết kịch Oscar Wilde. Có rất nhiều nơi ở Dublin liên quan đến văn học như Thư viện Marsh lâu đời nhất ở Ireland, Thư viện Cũ tại Đại học Trinity College Dublin, nơi lưu giữ Sách Kells, một trong những cuốn sách cổ nhất thế giới. Nơi đây có quán rượu dành cho dân văn chương Dublin Literary Pub Crawl. Ảnh: The Point Guy.

Edinburgh cũng là một Thành phố Văn học khác được UNESCO công nhận với nhiều vĩ nhân văn học như Walter Scott, Arthur Conan Doyle hay Robert Lewis Stevenson. Bên cạnh đó, nơi này cũng có nhiều lễ hội nghệ thuật sôi động và các sự kiện văn học lớn. Cụ thể, Edinburgh Fringe là lễ hội nghệ thuật lớn nhất trên thế giới với nhiều hình thức trưng bày sân khấu, thơ ca và biểu đạt nghệ thuật được giới thiệu với công chúng vào mỗi mùa hè, thường là vào tháng 8. Edinburgh cũng tổ chức Liên hoan Sách Quốc tế Edinburgh vào mùa hè để mang đến cho du khách cơ hội gặp gỡ nhiều tác giả từ khắp nơi trên thế giới, cũng như tìm hiểu thêm về nghề viết văn. Ảnh: The Point Guy.

San Francisco trở nên nổi tiếng trong thế giới văn chương với tư cách là một trong những thành trì của cuộc cách mạng thơ Beat, một phong trào nghệ thuật và xã hội những năm 1950, với các tác giả như Allen Ginsberg và Jack Kerouac. Đây cũng là nơi có nhiều nhà xuất bản nhỏ tốt nhất của Mỹ. Tới đây, du khách có thể tới thăm Bảo tàng Beat để hiểu thêm về các nhà thơ của phong trào này, tới hiệu sách City Lights, nơi cũng là trụ sở của một hiệu sách nhỏ và tới dự lễ hội Litquake để gặp gỡ các tác giả từ khắp nơi trên thế giới vào tháng 10 hàng năm. Ảnh: The Point Guy.

Trong khi Nhật Bản là nơi một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới được viết vào thế kỷ 11 và cũng đang là thánh địa cho những người yêu thích manga trong thời hiện đại, thì Tokyo đóng vai trò là trung tâm văn học của Nhật Bản và cũng là ngôi nhà của nhiều nhà văn nổi tiếng như Haruki Murakami. Nơi đây có rất nhiều địa điểm thú vị cho những người yêu thích văn học như quận Jinbo, nơi tràn ngập các hiệu sách, hay tham gia cung đường đi bộ lần theo bước chân một số nhân vật được yêu thích nhất của Murakami. Ảnh: The Point Guy.

Ngoài việc là bối cảnh của nhiều vở kịch và tiểu thuyết nổi tiếng nhất thế giới, London còn chính là nơi viết nên nhiều tác phẩm huyền thoại. Các tác giả nổi tiếng như William Shakespeare và Charles Dickens đã từng sống và sáng tác ở đây và hiện nay nơi đây vẫn thu hút nhiều nhà văn thuộc mọi thể loại, từ sân khấu, sách đến phim. Khi tới đây, du khách có thể tới thăm nhà hát Shakespeare's Globe, nơi nhà viết kịch này lần đầu tiên trình diễn những vở kịch nổi tiếng thế giới của mình, hay Bảo tàng Sherlock Holmes và Bảo tàng Charles Dickens. Ảnh: The Point Guy.

Vẻ đẹp, sự sống động và văn hóa của Cartagena đều đã góp phần tạo cảm hứng cho các nhà văn địa phương như Gabriel García Márquez viết nên những kiệt tác văn học của họ. Ngày nay, du khách có thể bước theo bước chân của họ và xem liệu khung cảnh văn học đầy màu sắc của thành phố có thể truyền cảm hứng cho họ hay không. Tới đây, du khách có thể trải nghiệm Lễ hội văn học Hay Cartagena diễn ra hàng năm vào cuối tháng 1 và đến thăm những địa điểm đã truyền cảm hứng cho Gabriel García Márquez viết nên một số tác phẩm nổi tiếng. Ảnh: The Point Guy.

Từ lâu, Mexico City đã được coi là một điểm đến truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn trên khắp thế giới. Hiện tại, nhiều nhà văn địa phương như Guillermo Fadanelli và Valeria Luiselli cũng đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu cho tiểu thuyết của họ. Khi tới đây, du khách có thể tới thăm hiệu sách Under The Volcano Books, nơi lưu trữ nhiều sách viết bằng tiếng Anh hay Thư viện Trung tâm của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất trong thành phố và là nơi có một trong những bộ sưu tập sách lớn nhất ở Mexico. Ảnh: The Point Guy.

Thành phố Havana có một truyền thống văn học mạnh mẽ và đã giúp khơi dậy sự sáng tạo của một số nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. Trong khi nhiều người Mỹ biết rằng Ernest Hemingway từng gọi đảo quốc này là quê hương thì các nhà văn Cuba như José Lezama Lima và nhà thơ Dulce María Loynaz cũng là một phần chính khiến thành phố này trở thành một nơi giàu ý nghĩa văn học. Tới đây, du khách có thể tìm hiểu thêm về khoảng thời gian Hemingway ở đất nước này, đến Finca La Vigiá, nơi tác giả sống từ năm 1939 đến năm 1960. Havana cũng tổ chức Hội chợ sách quốc tế hàng năm tại pháo đài San Carlos de La Cabanã thu hút các tác giả và học giả từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: The Point Guy.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tam-thanh-pho-van-hoc-danh-cho-nguoi-yeu-sach-toan-cau-post1379099.html