Tấm lòng bác sĩ quân y

Mỗi năm với hơn 2.000 ca, riêng năm 2023 là 2.600 ca cấp cứu, thu dung, phẫu thuật điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với bà mẹ, trẻ em, Khoa Ngoại chung Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) là nơi gửi gắm niềm tin bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ở nơi đó có nụ cười ấm áp, thái độ ân cần của Thượng tá, bác sĩ CKI Từ Thanh Phúc, Chủ nhiệm Khoa Ngoại chung, được bệnh nhân tin yêu, quý trọng.

Sống là cho đi

Trong cái nắng oi bức của mùa hè, Bình Phước có những ngày nhiệt độ lên đến 380C, chúng tôi đến Bệnh viện Quân dân y 16, phường Tân Xuân (TP. Đồng Xoài). Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ cổng vào, trong chiếc áo blouse, Thượng tá, bác sĩ Từ Thanh Phúc cùng đồng nghiệp nhanh chóng đi về phía chiếc xe, một sản phụ đang chuyển dạ. Ánh mắt lo lắng, căng thẳng của người nhà đã được xoa dịu nhờ cái vỗ vai đầy khích lệ “Người nhà yên tâm ở ngoài chờ” của bác sĩ Phúc. Anh đẩy chiếc giường đưa sản phụ trực tiếp vào phòng sinh. Một lát sau, tiếng khóc chào đời của em bé đã làm dịu hẳn bầu không khí oi nóng bên ngoài. Cháu bé ra đời lúc 15 giờ 35 phút, nặng 3,5kg. Ánh mắt vui mừng, nụ cười hạnh phúc của người nhà đã khiến một góc Khoa Ngoại chung của bệnh viện bỗng trở nên náo nhiệt, vui vẻ.

Thượng tá, bác sĩ Từ Thanh Phúc tham gia chấm thi Hội thi điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên, hộ sinh viên giỏi cấp bệnh viện năm 2023

Trở ra từ phòng sinh, cởi chiếc áo blouse, nghiêm trang trong bộ quân phục, bác sĩ Phúc tiếp tục xử lý các công việc hành chính của khoa. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, rời quê hương Quảng Bình, bác sĩ Phúc “bén duyên” với Bệnh viện Quân dân y 16. Hơn 23 năm làm việc, gắn bó với nghề y, anh đã không ngừng học tập, nghiên cứu và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ một bác sĩ mới vào nghề, kinh qua những vị trí chuyên môn ở các bệnh xá đơn vị, tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, anh đã hoàn thành chương trình chuyên khoa 1, trở thành bác sĩ hàng đầu của bệnh viện, nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp và tin cậy của người bệnh.

Trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Ngoại chung, bác sĩ Phúc luôn gương mẫu, chủ động tham mưu nhiều đề tài nghiên cứu phục vụ công tác khám bệnh, điều trị của khoa, như đề tài khoa học “Hài lòng về chất lượng dịch vụ y tế của người bệnh ngoại trú và một số ảnh hưởng tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Quân dân y 16 tỉnh Bình Phước năm 2023”… Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện để y, bác sĩ trong khoa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đi đào tạo chuyên ngành tại các bệnh viện; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tham gia các cuộc thi, hội thi của Cục Quân y, bệnh viện đạt kết quả cao.

Với phương châm “sống là cho đi”, bác sĩ Phúc đã thức trắng nhiều đêm miệt mài nghiên cứu các giáo trình mới, tổ chức những buổi đứng lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng trong khoa… Qua những buổi lên lớp, anh cũng nắm bắt tâm tư, động viên y, bác sĩ nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.

Nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

Khoa Ngoại chung thành lập năm 2000 cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Quân dân y 16, hoạt động với biên chế 12 cán bộ, nhân viên, gồm 4 bác sĩ, 8 điều dưỡng. Khoa chủ yếu cấp cứu, thu dung, phẫu thuật điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em. Năm 2023, riêng ngoại sản đã thu dung hơn 2.511 ca, trong đó phẫu thuật 876 ca, sinh thường 1.635 ca.

“Mình sinh con ở Bệnh viện Quân dân y 16 lần này là lần thứ 3. Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, ân cần, đặc biệt là bác sĩ Phúc. Trộm vía, 3 đứa con của mình ra đời khỏe mạnh, chắc nhờ bác sĩ Phúc “mát tay”” - chị Nguyễn Thị Bé ở huyện Phú Riềng chia sẻ.

Chuyên môn tốt, bệnh nhân tin yêu, đồng nghiệp quý mến, bác sĩ Phúc còn được ví là “bàn tay vàng trong làng đỡ đẻ”. Bởi hầu hết các ca sản ở bệnh viện đều do anh thăm khám, đỡ, mổ. Hơn 23 năm trong nghề, không biết anh đã đỡ đẻ bao nhiêu ca và bế bao nhiêu em bé khỏe mạnh chào đời.

Thượng tá Nguyễn Việt Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16 chia sẻ: “Không chỉ là một bác sĩ giỏi của bệnh viện, Thượng tá, bác sĩ Từ Thanh Phúc còn là cán bộ gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm. Nhiều ca khó, anh đã chủ động tham mưu, đề xuất, điều trị, xử lý kịp thời, hạn chế tình trạng chuyển tuyến đảm bảo sức khỏe cho nhiều sản phụ. Từ đó, càng tạo được sự tin tưởng của quân - dân đối với khoa nói riêng và bệnh viện nói chung”.

Năm 2024, ngoài mục tiêu hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa cấp 2, bác sĩ Phúc cùng các đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, giúp người dân thêm tin tưởng, an tâm, không còn lo lắng “cửa sinh là cửa tử”, mà chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ khỏe mạnh.

Huỳnh Vân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/65/157111/tam-long-bac-si-quan-y