Tam Kỳ xử lý vi phạm trật tự xây dựng kéo dài

Ngày mai (14.11), cơ quan chức năng TP.Tam Kỳ sẽ triển khai thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với một hộ dân ở phường Tân Thạnh (nằm trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi). Đây là trường hợp vi phạm nhiều năm nay với tổng diện tích khá lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Thanh. Ảnh: X.T

Theo báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ, hộ ông Huỳnh Đức Thanh - bà Võ Thị Thanh Phương ở khối phố Mỹ Thạch Bắc (phường Tân Thạnh) bắt đầu thực hiện việc thay đổi hiện trạng đất đai tại các thửa đất liền kề nhau (thửa đất số 14, 17, 29, 30, 34 tờ bản đồ số 31, thửa đất số 40, 53 tờ bản đồ số 25 và thửa đất số 75 tờ bản đồ số 63) nằm trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc khối phố Mỹ Thạch Bắc từ năm 2010.

Từ năm 2012 đến năm 2015, hộ ông Thanh đã tiến hành xây dựng các công trình không có giấy phép với kiến trúc bao gồm trụ gạch, mái lợp tôn, nền xi măng, vách che, gác lửng bê tông cốt thép tại 8 thửa đất này với tổng diện tích vi phạm gần 1.900m2. Cơ quan chức năng TP.Tam Kỳ đã kịp thời phát hiện và lập các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. UBND phường Tân Thạnh cũng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động để hộ ông Thanh tháo dỡ công trình, nhưng đến nay ông vẫn không chấp hành việc tháo dỡ và trả lại nguyên trạng các thửa đất.

Theo ghi nhận, công trình vi phạm của trường hợp này là một tổ hợp các hàng quán được gia đình cho thuê làm nhà hàng, quán nhậu, quán bida, tiệm internet, quầy bán tủ bàn… Vì địa điểm nằm sát chân cầu Nguyễn Văn Trỗi nên ảnh hưởng đến hành lang an toàn cầu đường, an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo ông Phạm Hát - Khối phố trưởng khối phố Mỹ Thạch Bắc, trường hợp vi phạm của hộ ông Thanh đã gần 10 năm nay. Khu vực này vốn là đất nông nghiệp. Ban đầu gia đình thay đổi hiện trạng để xây dựng nhà ở nhỏ lẻ, sau đó đã xây thêm các hàng quán rồi cho thuê. “Người dân trong khối phố đã nhiều lần phản ánh cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này để lập lại trật tự, kỷ cương và mỹ quan đô thị cho thành phố” - ông Hát nói.

Không chỉ có diện tích vi phạm lớn, trường hợp ông Thanh còn có nhiều phức tạp về pháp lý. Đặc biệt, đối với các hạng mục công trình xây dựng tại thửa đất số 14, 30, 34 (tờ bản đồ số 31), trong quá trình cơ quan chức năng thành phố xây dựng phương án cưỡng chế thì ông Thanh bị truy tố trong lĩnh vực thuế vào năm 2015 và công trình cần cưỡng chế đã bị niêm phong. Vì vậy UBND TP.Tam Kỳ đã tạm hoãn thi hành quyết định cưỡng chế. Đến năm 2018, thành phố ban hành quyết định cưỡng chế khác đối với công trình sai phạm tại các thửa đất này.

Ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ nói: “Đối với các hạng mục công trình vi phạm tại thửa đất số 14, 30, 34 (tờ bản đồ số 31) đã bị niêm phong, theo luật xử lý vi phạm hành chính, việc cưỡng chế hoàn toàn đúng dù cho lệnh kê biên vẫn còn hiệu lực. Và mới đây Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có văn bản thống nhất cho thành phố thực hiện”.

Theo ông Huỳnh Minh Cảnh - Chủ tịch UBND phường Tân Thạnh, địa phương đã thực hiện rà soát tất cả hồ sơ pháp lý liên quan đến trường hợp hộ ông Thanh. Cơ quan chức năng thành phố cũng khẳng định đảm bảo cơ sở pháp lý để cưỡng chế hộ này đúng trình tự, quy định của pháp luật. “Chúng tôi sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình của hộ gia đình ông Thanh vào ngày 14.11 để lập lại trật tự xây dựng tại địa phương. Các trường hợp vi phạm khác trên địa bàn cũng sẽ được thực hiện trong thời gian tới” - ông Cảnh nói.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Quảng Nam: http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201911/tam-ky-xu-ly-vi-pham-trat-tu-xay-dung-keo-dai-881275/