Tấm gương điển hình công tác hòa giải ở cơ sở

– Với tinh nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, ông Vương Quốc Hùng, sinh năm 1949, hiện là Bí thư Chi bộ, kiêm Khối trưởng, Tổ trưởng tổ hòa giải khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Vương Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng, Tổ trưởng tổ hòa giải khối 1

Ông Vương Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng, Tổ trưởng tổ hòa giải khối 1

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Lạng Sơn, ông Hùng đã có nhiều đóng góp, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, ông được Nhân dân tín nhiệm bầu làm khối trưởng và là Tổ trưởng Tổ hòa giải từ năm 2011 đến nay.

Hiện nay, khối 1, phường Tam Thanh có 443 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu. Trên địa bàn có rất nhiều cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động. Các vụ việc tranh chấp ngoài một số mâu thuẫn trong thực tiễn đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, chủ yếu liên quan đến đất đai. Dù sự việc bắt nguồn từ đâu, khi nắm được thông tin hoặc có người dân yêu cầu, ông và các thành viên đều đến tận nơi để hòa giải (Tổ hòa giải khối 1 gồm có 5 thành viên).

Ông Hùng cho hay: Mỗi vụ việc có tính chất khác nhau nên sẽ có cách giải quyết theo quy trình, thủ tục khác nhau. Nếu có đơn hay cuộc gọi phản ánh thì tôi phải tiếp nhận, thông tin lại cho tổ viên của mình. Việc trước hết là phải xem xét tài liệu, nghiên cứu vụ việc xem có trong phạm vi quyền hạn của mình không. Phối hợp với khối phó, các tổ trưởng để nắm bắt thông tin của người dân, đi đến tận nơi xem xét thực hư, khai thác thông tin. Sau đó, các hòa giải viên cùng họp bàn, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả nhất. Nếu vụ việc có tính chất đơn giản thì mời các bên đến trao đổi tại nhà văn hóa, hướng dẫn, giúp đỡ họ tự nguyện giải quyết với nhau trước sự chứng kiến của các hòa giải viên.

Từ năm 2011 đến nay, ông Hùng cùng tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải trên 27 vụ việc lớn, nhỏ, trong đó có vụ việc tranh chấp đền bù, có vụ mang tính hình sự phải xử lý theo quy định pháp luật; số vụ hòa giải thành công là 23/27 vụ. Cụ thể như vụ tranh chấp trong quá trình xây dựng giữa ba ngôi nhà liền kề. Sau gần 10 ngày được ông Hùng cùng các hòa giải viên giải thích quy định của pháp luật, phân tích cái lợi cái hại, các bên đã đồng ý thỏa thuận số tiền bồi thường lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Các bên cùng lên phường đóng dấu vào bản thỏa thuận và bàn giao những khoản tiền này.

Bà Nguyễn Thị Lan, thường trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh là một trong những người dân từng được ông Hùng tham gia hòa giải, tuyên truyền pháp luật. Bà Lan cho hay: Ông Hùng và thành viên tổ hòa giải cơ sở rất nhiệt tình, vừa có tâm vừa có tầm, thực hiện công tác hòa giải theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc hòa giải nhờ vậy cũng được giải quyết thành công, thỏa đáng, có sức thuyết phục với cả đôi bên.

Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, ông Hùng chia sẻ: Hòa giải viên phải thường xuyên tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật, nhất là những văn bản thường gặp như Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình… Các thành viên trong tổ cũng được tổ chức tập huấn hai lần mỗi năm để nâng cao trình độ, kỹ năng hòa giải. Hòa giải viên phải luôn gần dân, khách quan, công tâm, tình trước lý sau, vận dụng các văn bản pháp luật vào công tác hòa giải. Giữa các thành viên trong tổ cần có sự nhất trí trong cách làm việc để đưa ra biện pháp giải quyết hiệu quả nhất.

Nhờ phát huy tốt vai trò của tổ hòa giải, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ đó các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp ở khối ngày càng ít xảy ra, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết.

Bà Nông Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh cho biết: Ông Vương Quốc Hùng là Bí thư Chi bộ, kiêm Khối trưởng, Tổ trưởng tổ hòa giải rất gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình trong các hoạt động của phường, nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác, là đảng viên tiêu biểu với nhiều thành tích xuất sắc.

Với những kết quả đã đạt được, ông Vương Quốc Hùng nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Đầu tháng 8/2023, ông Hùng là cá nhân duy nhất được UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai, thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2013 – 2023 trên địa bàn thành phố.

MINH ANH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/607026-tam-guong-dien-hinh-cong-tac-hoa-giai-o-co-so.html