Tạm giữ hình sự hai nam thanh niên đập phá xe khách

Ngày 22-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa đang tạm giữ hình sự hai thanh niên về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Hai đối tượng Phong (trái) và Cường.

Hai đối tượng là Hoàng Văn Phong (sinh năm 1991, thường trú ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1995, ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-12, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc, hai nam thanh đi xe máy BKS 36M1-122.17 vượt lên chặn, dừng xe ô-tô khách BKS 36B-013.97. Hai thanh niên đã có hành vi chửi bới, dùng cờ lê và tuýp sắt đập vỡ kính chắn gió trước đầu xe, kính bên hông xe ô-tô khách, khiến ba người trên xe ôtô khách là lái xe và lơ xe bị thương. Lái xe ô-tô khách điều khiển phương tiện chạy vào trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa mới thoát khỏi hành vi hung hãn của hai thanh niên.

Khẩn trương điều tra, công an huyện Hoằng Hóa đã xác minh rõ danh tính, bắt giữ Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường vì đã có hành vi chặn đầu xe ô-tô khách trên Quốc lộ 1A, sử dụng hung khí đập vào sườn xe, kính ô-tô.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường khai nhận đã điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu, dừng xe khách của Công ty Vĩnh Quang, gây ra vụ việc trên. Công an huyện Hoằng Hóa tạm giữ hình sự hai đối tượng trên phục vụ công tác điều tra.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42663502-tam-giu-hinh-su-hai-nam-thanh-nien-dap-pha-xe-khach.html