Tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố

Liên quan đến việc Công ty CP Tập đoàn Thaigroup (Tập đoàn Thaigroup) nổ mìn khai thác đá làm sập nhà dân tại thị trấn Thạnh Mỹ (H. Nam Giang, Quảng Nam), sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường, lập biên bản tạm dừng hoạt động khai thác để khắc phục sự cố; đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa chất- vật liệu nổ.

Vị trí nơi tảng đá văng trúng nhà ông Sơn.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, trưa 15-3, Tập đoàn Thaigroup thực hiện việc nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá vôi Thạnh Mỹ phục vụ sản xuất xi-măng cho Nhà máy Xi-măng Thạnh Mỹ. Lúc này một tảng đá lớn nặng khoảng 4 tấn rơi xuống, làm sập mái nhà anh Nguyễn Minh Sơn (thuộc Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ). Rất may, thời điểm này gia đình anh Sơn không có ai ở nhà nên chỉ thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, thời điểm đó còn có 2 tảng đá to khác rơi trong vực đất sản xuất của hộ ông Sơn, gây ảnh hưởng một số cây trồng của gia đình ông Sơn và các hộ lân cận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Nam Giang cùng các cơ quan liên quan và UBND thị trấn Thạnh Mỹ đã có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác kiểm tra, xác minh xem xét và chỉ đạo các biện pháp khắc phục vụ việc. UBND huyện Nam Giang đề nghị Tập đoàn Thaigroup có trách nhiệm bồi thường tài sản bị ảnh hưởng, thiệt hại cho hộ gia đình và có sớm khắc phục để người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất…

Cùng với chính quyền địa phương, ngay sau khi sự việc trên xảy ra, xét thấy mức độ nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra, lập biên bản hiện trường cũng như thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến việc nổ mìn tại đây. Tiếp đến ngày 18-3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tiếp tục kiểm tra hiện trường, làm việc với Công ty Thaigroup. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ theo Nghị định 71 của Chính phủ.

Công nhân Tập đoàn Thaigroup hỗ trợ làm lại nhà cho ông Sơn.

Trao đổi với phóng viên sau khi kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Thanh Quang- Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra nhận định các tảng đá rơi xuống nhà và khu vực đất sản xuất của người dân có thể không phải xuất phát từ hoạt động nổ mìn trực tiếp làm đá văng, mà đó là những tảng đá mồ côi ở trên đỉnh, do tác động của việc nổ mìn gây rung chấn nên lăn xuống. Theo ông Quang, trước đó nhằm hạn chế đá văng xuống khu vực khu dân cư, dưới triền núi mỏ đá, doanh nghiệp có làm 3 bờ kè bậc thang để hứng đá rơi.

“Qua làm việc, doanh nghiệp đưa ra giải pháp làm rọ đá cao 3 mét ở bờ kè tầng dưới cùng để khắc phục tình trạng đá lăn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng, không được phép nổ mìn, khai thác tại khu vực này cho đến khi hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn. Trên cơ sở đó các ngành chức năng sẽ kiểm tra, thẩm định, xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh”- ông Quang thông tin thêm.

Được biết, mỏ đá trên được Bộ TN&MT cấp phép khai thác năm 2021. Diện tích khu vực khai thác lên đến 32ha, trữ lượng khai thác hơn 44,3 triệu tấn, công suất hơn 1,55 triệu tấn/năm; thời gian khai thác lên tới 29 năm. Điều đáng nói, mỏ đá được cấp phép là một quả núi cao, bên dưới có rất đông dân cư sinh sống. Thời gian qua, người dân địa phương liên tục phản ánh hoạt động khai thác đá, nổ mìn của Công ty Thaigroup gây rung chấn làm nứt nhà cửa, làm đá lăn xuống đe dọa tính mạng của họ. Vụ việc đá lăn đè sập nhà dân vừa xảy ra càng khiến người dân hết sức bất an, sống trong sợ hãi.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tam-dung-hoat-dong-de-khac-phuc-su-co-post292433.html