Tạm dừng các hoạt động thi công Quốc lộ 12A gây nứt nhà dân, chờ giám định để đền bù

Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm và đơn vị giám định đánh giá hư hỏng, nứt nhà dân, đối chiếu hiện trạng ban đầu, để lập phương án khắc phục tổn thất.

Nhiều nhà dân bị nứt nẻ

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sống tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lo lắng, bất an khi những ngôi nhà của họ bất ngờ bị sụt lún, nứt nẻ. Theo người dân, nguyên nhân là do việc rung chấn mạnh của máy móc khi thi công tuyến đường tránh Quốc lộ 12A.

Nhà ông Nguyễn Văn Cảnh, trú thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, nằm cách công trường thi công đường tránh Quốc lộ 12A không xa. Theo ông Cảnh phản ánh, mỗi lần máy lu, đầm hoạt động gây ra tiếng rung rất mạnh khiến căn nhà 2 tầng của gia đình ông bị nứt.

"Tôi có căn nhà 2 tầng ở gần công trình, mỗi lần máy lu, đầm hoạt động rung rất mạnh, sao mà không nứt nhà. Nhà tôi nứt từ tầng 1 lên tầng 2, trong nhà vệ sinh nứt cả mái bằng. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp gì chứ không khéo làm được đường lại sập hết nhà dân", ông Cảnh nói.

Căn nhà người dân mới xây được 3 năm cũng xuất hiện vết nứt.

Nhà con trai bà Mai Thị Hoạt, trú thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, cũng ở gần công trình đang thi công. Theo ghi nhận, căn nhà này và hàng loạt nhà ở khác trong thôn Thanh Lương, cả cũ lẫn mới đều có những vết nứt ngang, dọc theo tường nhà, rạn chân chim. Điều này khiến bà con thôn Thanh Lương hết sức lo lắng. Người dân nhiều lần ra hiện trường phản đối, yêu cầu dừng thi công và có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà dân.

"Căn nhà này con trai tôi mới xây được 3 năm, trước đây không có vấn đề, nhưng từ khi họ thi công đường đã xuất hiện các vết nứt ở móng, thanh dầm và cả tường nhà. Ở đây nhiều nhà dân cũng bị như vậy, vết nứt ngày một nhiều", bà Mai Thị Hoạt phản ánh.

Tình trạng nứt không chỉ xuất hiện ở các nhà dân thôn Thanh Lương mà còn xảy ra tại các dãy phòng của Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch, cách công trường chỉ khoảng 10m. Trong đó, khu nội trú của trường chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Lo sợ các vết nứt mở rộng, sập tường, cán bộ, giáo viên phải di dời khẩn học sinh qua chỗ khác để đảm bảo an toàn; đồng thời lắp biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây không cho ai vào các dãy nhà bị nứt.

Được biết, gói thầu xây lắp đoạn tuyến Km0 - Km3+700 và cầu vượt (xã Quảng Xuân), thuộc dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh.

Vết nứt tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch.

Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch phải căng dây để không cho ai vào khu vực nhà bị nứt

Đơn vị thi công gói thầu là liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành; Công ty TNHH ĐTXD tổng hợp 568 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Ông Dương Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch cho biết: “Vấn đề này không chỉ xã mà huyện cũng rất quan tâm, đã đề nghị chủ đầu tư và các trường hợp liên quan đến làm việc. Tinh thần làm việc là yêu cầu đại diện chủ đầu tư đề nghị đơn vị thi công dừng thi công để giải quyết các quyền lợi của người dân”.

Sẽ khắc phục tổn thất sớm nhất cho người dân

Hiện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm và đơn vị giám định đánh giá các hư hỏng, nứt nhà dân, đối chiếu với hiện trạng ban đầu, từ đó lập phương án khắc phục tổn thất, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Với các hạng mục có khả năng chấn động, rung nứt, việc thi công đã được tạm dừng để nghiên cứu phương án thi công phù hợp, đảm bảo an toàn cho các công trình hai bên tuyến.

Công trình thi công tuyến đường tránh Quốc lộ 12A.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, do công trình có sử dụng các thiết bị lu rung, nên trước đó đã đánh giá, lường trước những rủi ro ảnh hưởng rung nứt nên đã đề xuất hình thành gói thầu bảo hiểm công trình.

Sau khi nhận được thông tin từ UBND xã Quảng Xuân, một số hộ dân tại thôn Thanh Lương phản ánh quá trình thi công ảnh hưởng đến nhà và công trình, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công các hạng mục có khả năng gây ảnh hưởng đến công trình, nhà dân lân cận, đồng thời thông báo tổn thất cho đơn vị bảo hiểm công trình và tiến hành giám định tổn thất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Kết quả giám định tổn thất ban đầu cho thấy, có 44 công trình của 41 hộ dân và 2 tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, có 6 công trình gần vị trí tuyến đang thi công; 11 công trình gần trên tuyến nhưng chưa triển khai thi công đoạn tuyến này (cách xa đoạn tuyến thi công); 27 công trình nằm dãy 2, dãy 3 so với tuyến.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, có các vết nứt lớn tại tường, móng tập trung chủ yếu tại các công trình được xây dựng đã lâu, nhà cấp 4, kết cấu công trình đơn giản.

Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm và đơn vị giám định đang đánh giá các hư hỏng của nhà dân, đối chiếu với hiện trạng ban đầu và sẽ triển khai phương án khắc phục tổn thất sớm nhất, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-dung-cac-hoat-dong-thi-cong-quoc-lo-12a-gay-nut-nha-dan-a654805.html