Tạm đình chỉ thi hành án đối với một phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý

Sáng 18/5, tại Trại giam Ngọc Lý, Vụ 7 phối hợp với vụ 8, VKSND tối cao, Trại giam Ngọc Lý và VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định của VKSND tối cao về việc kháng nghị giám đốc thẩm và tạm đình chỉ chấp hành án đối với phạm nhân Phạm Hoàng Tùng. Kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 7 chủ trì buổi công bố.

Phạm Hoàng Tùng là 1 trong số 4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Giết người trong vụ án xảy ra vào đêm 6/1/2019 tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ án này bị chấn thương sọ não, tổn hại 100% sức khỏe, sống thực vật. Bản án phúc thẩm số 395/2021/HS-PT ngày 14/9/2021 của TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Phạm Hoàng Tùng 9 năm tù. 3 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án 20 năm, 19 năm và 11 năm tù.

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định Tạm đình chỉ.

Trong quá trình kiểm sát bản án phúc thẩm, các Kiểm sát viên Vụ 7, VKSND tối cao nhận thấy: Tòa án cấp phúc thẩm kết án Phạm Hoàng Tùng và các đồng phạm khác về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, Tòa án cấp phúc thẩm đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc quyết định hình phạt đối với Phạm Hoàng Tùng là người dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt. Bởi, Phạm Hoàng Tùng sinh ngày 5/9/2003, khi phạm tội mới 15 tuổi, 4 tháng, 1 ngày. Tại khoản 2, Điều 101 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù”.

Các đại biểu tham dự buổi công bố Quyết định Tạm đình chỉ.

Bên cạnh đó, khoản 3, Điều 102 Bộ luật hình sự quy định: “Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần ba mức hình phạt quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Bộ luật này.”

Đối chiếu với các quy định trên thì mức hình phạt tù áp dụng đối với Phạm Hoàng Tùng không quá 4 năm. Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt Phạm Hoàng Tùng mức án 9 năm tù là vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 2, Điều 101 và khoản 3, Điều 102 Bộ luật hình sự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao trao Quyết định tạm đình chỉ cho phạm nhân Phạm Hoàng Tùng.

Trên cơ sở quan điểm đề xuất của Vụ 7, ngày 15/5/2023, VKSND tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm. Cùng ngày, VKSND tối cao cũng ban hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với Phạm Hoàng Tùng để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tính đến ngày được tạm đình chỉ chấp hành án, Phạm Hoàng Tùng đã thi hành án được 4 năm, 4 tháng, 10 ngày.

Việc phát hiện vi phạm của bản án, đồng thời nhanh chóng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với Phạm Hoàng Tùng không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị án, mà còn đảm bảo tính nhân đạo trong nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội.

Cán bộ Trại giam Ngọc Lý làm thủ tục ra Trại.

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự 2015: Việc xử lý đối với người phạm tội dưới 18 tuổi phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho họ và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Thu Huyền - Trần Tùng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/tam-dinh-chi-thi-hanh-an-doi-voi-mot-pham-nhan-tai-trai-giam-ngoc-ly-140169.html