Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ Biên phòng và Hải quan

Liên quan đến vụ phá rừng pơmu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã La Dêê, huyện Nam Giang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, chiều 21/7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nhiều cây gỗ pơmu có đường kinh hơn 1m bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Ngọc Phó

Ba cán bộ Biên Phòng bị đình chỉ gồm: Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng đồn Biên phòng La Dêê; Trung tá Đỗ Hoàng Minh, Chính trị viên và Trung tá Lê Xuân Chính, Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng còn cử Đội điều tra hình sự vào Quảng Nam để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Cục Hải quan Quảng Nam đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang để làm rõ trách nhiệm khi cơ quan chức năng phát hiện 115 phách gỗ pơmu với khối lượng 8,2m3 được tập kết trong khuôn viên của chi cục quản lý. Song, ông Thịnh luôn khẳng định là số gỗ trên do doanh nghiệp nhập khẩu và đồng nghiệp bên Lào hỗ trợ, chứ không trùng khớp với loại gỗ tang vật vụ án đang điều tra.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/tam-dinh-chi-cong-tac-4-can-bo-bien-phong-va-hai-quan_t114c1064n106543