Tajikistan bắt giữ 9 nghi phạm liên quan vụ khủng bố Moscow

Tajikistan đã bắt giữ chín người bị nghi ngờ có quan hệ với các tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố tuần trước ở Nga, RIA Novosti ngày 29/3 đưa tin, dẫn lời một nguồn tin từ cơ quan an ninh địa phương.

Một người phụ nữ đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở gần Moscow, Nga.

Theo RIA Novosti, tất cả các nghi phạm đều là cư dân của quận Vakhdat, ngoại ô thủ đô Dushanbe. Họ được cho là đã liên lạc với những kẻ xả súng ở Moscow và cũng bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nguồn tin lưu ý rằng việc bắt giữ được thực hiện với sự tham gia của các nhà chức trách Nga.

Vào ngày 22/3, bốn tay súng đã xông vào phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow, xả súng và đốt cháy tòa nhà. Vụ thảm sát khiến 144 người thiệt mạng. Các tay súng gây ra vụ tấn công, tất cả đều là công dân Tajikistan, đã trốn thoát khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị bắt tại một khu vực của Nga giáp Ukraine.

Bốn nghi phạm, trước đây được xác định là các phần tử Hồi giáo cực đoan, đã được tuyển dụng bởi ISIS-K, một nhánh của IS có trụ sở tại Afghanistan. Cả 4 nghi phạm này được cho là đã nhận tội.

Tuy nhiên, các nhà điều tra Nga sau đó tuyên bố rằng những kẻ khủng bố đã nhận được tài trợ từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Trước đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Aleksandr Bortnikov, nói với các phóng viên rằng người Ukraine có thể đã chuẩn bị một “cửa sổ” cho các tay súng chạy trốn qua biên giới.

Cho đến nay, đã có tổng cộng 12 người bị giam giữ ở Nga vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ thảm sát tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall. Tám người trong số đó, bao gồm cả những kẻ bị cáo buộc trực tiếp thực hiện vụ xả súng, sẽ phải đối mặt với án tù chung thân vì tội khủng bố./.

(Theo RT)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tajikistan-bat-giu-9-nghi-pham-lien-quan-vu-khung-bo-moscow-229278.htm