Tài xế taxi tử vong trong vụ nổ ở Quảng Ninh là ai?

Lãnh đạo Thành ủy Cẩm Phả xác nhận thông tin về vụ nổ một chiếc taxi trên đường phố vào trưa ngày 3/10 khiến 2 người thiệt mạng.

Sau vụ nổ, chiếc taxi cháy chỉ còn trơ khung, thi thể tài xế (đã được làm mờ) bị văng ra ngoài (ảnh: Facebook Cẩm Nhung)

Vụ nổ xe khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ gồm: Anh Đặng Văn Trung - sinh năm 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là lái xe taxi và 1 người khách là nam giới đi trên xe taxi (hiện chưa rõ lai lịch).

Ngoài ra, xe ô tô BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc - sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đang đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy, anh Phúc đã mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h30 phút tại khu vực phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả. Chiếc ô tô bị cháy là taxi mang BKS 14N-7282.

Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết: xe taxi của hãng Hoàng Minh đỗ ở bên đường (đối diện cổng Thành ủy Cẩm Phả) bỗng nhiên phát nổ khiến 2 người thiệt mạng, bao gồm lái xe taxi và 1 người đi xe máy chạy cùng chiều bị hất văng khi xe taxi phát nổ.

Tại thời điểm trên, chiếc taxi đang đỗ bên lề đường bỗng nhiên phát nổ, lái xe cùng 1 người trong xe không kịp chạy ra ngoài nên đã tử vong ngay trong xe.

Chưa dừng lại tại đây, cùng lúc đó 1 chiếc ô tô vừa chạy tới nơi cũng bị đám cháy từ chiếc xe taxi lan sang. Rất may, tài xế trên chiếc xe này đã kịp thoát ra ngoài từ cửa kính đang mở.

Người dân địa phương cho biết sức ép từ vụ nổ thậm chí còn làm vỡ kính một số nhà xung quanh.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ, cán bộ cảnh sát PCCC đã tới hiện trường dập lửa, ngăn lửa cháy lan. Công tác khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ taxi đang được tiến hành.

Đến lúc này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ, gồm: Anh Đặng Văn Trung - sinh năm 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là lái xe taxi và 1 người khách là nam giới đi trên xe taxi (hiện chưa rõ lai lịch).

Ngoài ra, xe ô tô BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc - sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đang đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy, anh Phúc đã mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Huyền Thanh

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-no-taxi-khien-2-nguoi-tu-vong-o-quang-ninh-125358