Tại sao Mỹ trừng phạt hai con gái của Tổng thống Putin?

Gần đây, Mỹ nhằm vào hai con gái của Tổng thống Vladimir Putin: Katerina và Maria, hai người mà Washington cho là đang giấu tài sản cho cha họ.

Thông báo về đợt trừng phạt mới của Mỹ với Nga hôm 6/4 cho biết cô Katerina Vladimirovna Tikhonova, con gái của Tổng thống Putin, là giám đốc điều hành công nghệ đang hỗ trợ chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Một người con gái thứ 2 của ông Putin là cô Maria Vladimirovna Vorontsova, người đang điều hành các chương trình được chính phủ Nga tài trợ để nghiên cứu di truyền học và được đích thân ông Putin giám sát, theo thông tin mà Mỹ thu thập được.

Maria Vladimirovna Vorontsova, con gái cả của Tổng thống Putin. Ảnh: Youtube.

Một quan chức cấp cao Mỹ nói với báo chí rằng Washington cho rằng những người thân của nhà lãnh đạo Nga đang “che giấu tài sản” trong hệ thống tài chính của Mỹ và các nơi khác trên thế giới, vì thế đợt trừng phạt lần này nhằm cả vào hai con gái của ông Putin.

Điện Kremlin và hai con gái của ông Putin chưa có bình luận gì.

Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga còn nhằm vào vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Mỹ cũng cấm người Mỹ đầu tư vào Nga, đồng thời trừng phạt các tổ chức tài chính của Nga và nhiều quan chức trong điện Kremlin để đáp trả Mátxcơva sau vụ việc ở Bucha.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường và cho rằng hình ảnh những thi thể ở Bucha, một thị trấn nằm ở phía bắc thủ đô Kiev, đã bị dàn dựng để tạo cớ tiếp tục trừng phạt Mátxcơva.

Hồi tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào ông Putin là vô nghĩa.

“Tổng thống khá thờ ơ. Các lệnh trừng phạt đưa ra cáo buộc vô lý về một số tài sản. Tổng thống không có tài sản nào ngoài những gì đã công bố”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ không tin điều đó.

Mỹ cho rằng các con của ông Putin đang giấu tài sản của cha họ. Hai cô Katerina và Maria chưa bao giờ công khai xác nhận họ là con gái ông Putin và nhà lãnh đạo Nga cũng từ chối trả lời những câu hỏi về họ.

Một cuộc điều tra của Reuters vào năm 2015 cho biết cô Katerina, 29 tuổi, là vũ công rock ’n’ roll. Bài viết nói rằng chồng của cô là Kirill Shamalov, con trai của ông Nikolai Shamalov, một người bạn lâu năm của ông Putin. Ông Nikolai Shamalov là một cổ đông của ngân hàng Rossiya mà giới chức Mỹ gọi là ngân hàng của giới tinh hoa Nga.

Katerina Tikhonova (trái), con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khiêu vũ với Ivan Klimov trong Cuộc thi Rock'n'Roll World Cup ở Krakow, Ba Lan, ngày 12/4/2014. Ảnh: Reuters.

Hai vợ chồng cô Katerina được cho là đang sở hữu số cổ phần doanh nghiệp trị giá khoảng 2 tỷ USD. Hãng Reuters ước tính con số này dựa trên các phân tích tài chính. Cặp đôi này cũng được cho là đang sở hữu nhiều tài sản và bất động sản khác.

Bài viết nói rằng cô Maria, con gái cả của ông Putin, đã học ngành sinh học tại ĐH St. Peterburg và học dược tại ĐHQG Mátxcơva. Cô tham gia rất sâu vào nghiên cứu di truyền, một lĩnh vực mà ông Putin từng nói rằng sẽ “quyết định tương lai của cả thế giới”.

Theo báo chí Nga và phương Tây, cô Maria đã kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Jorrit Joost Faassen.

Theo báo cáo, chồng Maria từng làm việc cho Gazprombank, một ngân hàng cho vay quy mô lớn có quan hệ với những người thân cận của ông Putin, bài viết của Reuters khẳng định. Chưa có con số ước tính về tài sản của cặp đôi.

Mời độc giả xem Video Nga và Ukraine ký thỏa thuận mới về vận chuyển khí đốt tới Châu Âu. Nguồn: THDT.

Thảo Nguyên (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/tai-sao-my-trung-phat-hai-con-gai-cua-tong-thong-putin-1685704.html