Tài sản Nga bị phong tỏa: G7 thăm dò các khả năng, Mỹ nói 'mệnh lệnh nhân đạo', ủng hộ EU làm điều này

Quan chức tài chính Mỹ cho biết, một loạt khả năng đang được thảo luận, từ tịch thu hoàn toàn tài sản Nga bị phong tỏa đến việc sử dụng nó để thế chấp.

G7 tìm cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 16/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Washington và các đồng minh thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang thăm dò các khả năng để giải phóng khối tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài trị giá khoảng 300 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine.

Bà Yellen khẳng định, nền kinh tế hàng đầu thế giới và G7 hoàn toàn cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ khẩn cấp phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự và ngân sách cần thiết cho quốc gia Đông Âu này.

Trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington DC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ rõ: “Đây là một mệnh lệnh nhân đạo và đạo đức, đồng thời cũng là một cuộc chiến kinh tế, do chiến dịch quân sự đặc biệt có tác động đáng kể đến các nền kinh tế trên toàn thế giới”.

Bà Yellen bày tỏ lo ngại việc Moscow có thể được khuyến khích bởi cuộc tranh luận ở Washington và các nơi khác xung quanh việc tiếp tục viện trợ cho Kiev.

Tuy nhiên, theo bà, Ukraine cần các nguồn hỗ trợ liên tục và điều đó đang thúc đẩy nỗ lực kiếm tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga. Vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của G7 vào ngày 17/4.

Quan chức hàng đầu ngành tài chính Mỹ tiết lộ: "Một loạt khả năng đang được thảo luận, từ tịch thu hoàn toàn tài sản Nga bị phong tỏa đến sử dụng nó để thế chấp. Mỹ rất ủng hộ các động thái của EU nhằm tách biệt thu nhập lãi khỏi tài sản cố định".

Khẳng định phương Tây đang đánh giá những rủi ro liên quan đến bất kỳ động thái nào như vậy, bao gồm cả những đe dọa trả đũa của Nga, bà Yellen nói: "Nhưng những rủi ro này có thể được giảm thiểu".

Phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Hiện tại, "số phận" của khoản tiền khổng lồ trên vẫn chưa biết sẽ được định đoạt như thế nào.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tai-san-nga-bi-phong-toa-g7-tham-do-cac-kha-nang-my-noi-menh-lenh-nhan-dao-ung-ho-eu-lam-dieu-nay-268139.html