Tài sản bị đóng băng của Nga không dễ dàng 'vào túi' Ukraine

'Những tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga sẽ phải được trả lại cho nước này sau khi kết thúc xung đột, chứ không thể đơn giản chuyển cho Ukraine'.

Báo Đức: Tài sản bị đóng băng sẽ trả lại Nga sau khi kết thúc xung đột. (Nguồn: Tylaz)

Báo Đức: Tài sản bị đóng băng sẽ trả lại Nga sau khi kết thúc xung đột. (Nguồn: Tylaz)

Tờ Die Welt của Đức ngày 13/4 trích dẫn một tài liệu chưa được công bố của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, các luật sư của ủy ban đã kết luận như vậy khi đề cập đến tài sản đóng băng của Nga khi xảy ra cuộc xung đột với Ukraine.

EC kết luận nghiêm túc rằng: “Có ý chí chính trị nhưng rào cản pháp lý cao. Từ xa xưa, tài sản bị phong tỏa không bao giờ bị mất mát, nên khi chiến dịch quân sự kết thúc, chúng sẽ phải được trả lại cho Nga”.

Trước đó, EC đề xuất đầu tư tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Nga vào trái phiếu chính phủ châu Âu và sử dụng tiền lãi để chuyển cho Kiev, bồi thường những thiệt hại do chiến sự ở nước này.

Tính đến thời điểm hiện tại, châu Âu đã phong tỏa 300 tỷ Euro (310 tỷ USD) dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga và 19 tỷ Euro (15,5 tỷ USD) của các nhà tài phiệt Nga.

(theo Die Welt)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tai-san-bi-dong-bang-cua-nga-khong-de-dang-vao-tui-ukraine-223491.html