Tai nạn tàu chở khách ở Iran, ít nhất 15 người thiệt mạng

Sáng 25-11 (giờ địa phương), tại tỉnh Semnan, miền bắc Iran, hai tàu chở khách đã đâm vào nhau, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tuy nhiên, số thương vong có thể sẽ tăng.

Vụ tai nạn xảy ra khi một tàu chở khách đâm vào tàu khác đang đỗ ở nhà ga Haft-Khan, TP Shahroud, cách Thủ đô Tehran khoảng 400 km về phía đông.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran, ông Ali Asghar Ahmadi cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn. “Chúng tôi có thể có thông tin về số thương vong sau khi đám cháy được dập tắt”, ông Ahmadi nói.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars đưa tin, 52 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn.

Truyền thông Iran chưa cung cấp thông tin cụ thể về số lượng hành khách có mặt trên hai chuyến tàu. Tuy nhiên, Fars đưa tin, 100 hành khách đã được giải cứu.

Kênh truyền hình nhà nước Iran phát hình ảnh cho thấy, bốn toa tàu bị trật bánh, trong đó có hai toa đang bốc cháy. Theo ông Mostafa Mortazavi, Người phát ngôn Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran, các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Giới chức địa phương cho biết, các nỗ lực cứu hộ bị trì hoãn do nhà ga Haft-Khan nằm ở khu vực hẻo lánh và cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có một trực thăng tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Theo hãng thông tấn Fars, nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31374202-tai-nan-tau-cho-khach-o-iran-it-nhat-15-nguoi-thiet-mang.html