Tai nạn giao thông ở Việt Nam: Mỗi năm hơn 14.000 người thiệt mạng

Hôm qua 11/5, Việt Nam cùng hàng chục quốc gia trên thế giới phát động ngày “Thập kỷ Hành động vì An toàn Giao thông Đường bộ 2011-2020”.

Theo tiến sỹ Graham Harrison, quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, với 1,3 triệu người chết mỗi năm do tai nạn giao thông đường bộ đã trở thành nguyên nhân hàng đầu cướp đi mạng sống của những thanh niên từ 15-29 tuổi và là nguyên nhân đứng thứ chín gây tử vong trên toàn cầu. Bên cạnh những trường hợp tử vong này, các vụ va chạm giao thông đường bộ còn gây ra khoảng 50 triệu ca thương tích không tử vong mỗi năm. Riêng tại VN, theo thống kê của Bộ Y tế, chấn thương do tai nạn đường bộ đặt ra một gánh nặng to lớn lên toàn xã hội, lấy đi hơn 14.000 mạng sống và gây ra thêm 140.000 ca thương tích phải nhập viện mỗi năm. Cũng theo ông Graham Harrison, Việt Nam đã có luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm rất thành công. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các nhân tố nguy cơ khác như uống rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ quy định, các phương tiện chở quá tải, hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, phương tiện giao thông công cộng còn thiếu và năng lực chăm sóc chấn thương ở bệnh viện còn hạn chế đều góp phần cơ bản gây ra các thương tích giao thông đường bộ tại đất nước với hơn 31 triệu xe gắn máy như Việt Nam. Đại diện WHO nhận định, nếu được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững, các hoạt động trong Kế hoạch Toàn cầu có thể cứu sống 5 triệu mạng người, ngăn chặn 50 triệu ca thương tích nghiêm trọng và tiết kiệm được 5 nghìn tỷ đồng trong 10 năm. Thời gian tới, WHO tiếp tục cùng với các cơ quan quốc tế khác hợp tác với Chính phủ để tăng cường hành động chống lại các nhân tố nguy cơ chính về an toàn đường bộ, đặc biệt là uống rượu bia khi lái xe, và nâng cao năng lực chăm sóc chấn thương tại cấp cộng đồng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/48/48/48/78133/default.aspx