Tai nạn giao thông ngày 18/3/2024: Xe đầu kéo tông nhiều phương tiện dừng đèn đỏ

Xe đầu kéo tông nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ; Liên tiếp 2 ngày 2 người đi bộ bị tàu hỏa tông tử vong; Tài xế xe bán tải húc văng nhiều xe máy... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 18/3/2024.

Hiện trường vụ tai nạn đường ĐT.743B, đoạn qua khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An

Xe đầu kéo tông nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ

Sáng nay, lãnh đạo Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo với các phương tiện khác.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 17/3, tại đường ĐT.743B, đoạn qua khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Thời điểm này, ông Trần Văn Toàn (36 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số CD-10-76 kéo theo rơ moóc biển số BM-176 điều khiển đi từ hướng ngã tư Nguyễn Du về ngã tư 550.

Khi xe đi đến trước cổng Tân cảng Sóng Thần thì xảy ra va chạm với 3 ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu phía trước. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, lái xe xe đầu kéo không chú ý quan sát nên đã tông vào các phương tiện khác. Công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả tài xế xe ô tô đầu kéo không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Liên tiếp 2 ngày 2 người đi bộ bị tàu hỏa tông tử vong

Ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt làm 2 người tử vong. Nguyên nhân đều do thiếu quan sát.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 ngày 16/3, tại đường ngang số 1327 Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra tai nạn giao thông giữa tàu SE1 và người đi bộ. Vào thời điểm trên, nhiều người cho rằng, nạn nhân là nam giới ở độ tuổi trung niên đã dừng đỗ xe máy trên đường qua đường tàu đi vệ sinh.

Do thiếu quan sát, nên khi đoàn tàu chạy qua đã va vào người dẫn đến tử vong. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong máu nạn nhân đều âm tính. Vụ việc đã khiến đoàn tàu phải dừng lại khoảng 20 phút giải quyết sự cố.

Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ 10 ngày 17/3, tàu khách chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng khi đi qua khu vực giáp ranh Hà Nội và Hưng Yên (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội và xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã va chạm với một nữ sinh đi xe đạp điện băng qua đường ngang nối với quốc lộ 5.

Hậu quả, nữ sinh bị tử vong tại chỗ, cặp sách và xe đạp điện cũng văng xa. Sự cố này cũng làm tàu khách Hà Nội - Hải Phòng dừng lại khoảng 30 phút để nhân viên đoàn tàu phối hợp cùng lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế xe bán tải húc văng nhiều xe máy

Liên quan đến vụ xe bán tải gây tai nạn khiến 1 người chết, 4 người bị thương, hôm nay (18/3), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, tài xế không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với ma túy.

Tài xế xe bán tải gây tai nạn là Tống Thanh Tính (37 tuổi, ngụ phường An phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Văn Tuyên (34 tuổi, quê Nam Định); 4 người khác bị thương là Yu Lei (34 tuổi, ngụ ở TP Thuận An), Võ Văn Hoàng (41 tuổi, quê Cà Mau), hai vợ chồng anh Dương Ngọc (45 tuổi) và chị Kiên Thị A (44 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hải Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tai-nan-giao-thong-ngay-18-3-2024-xe-dau-keo-tong-nhieu-phuong-tien-dung-den-do.html