Tái dựng hiện trường vụ thuê sát thủ bắn gục giám đốc

Ngày 11.10, Phòng Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ nổ súng bắn gục một giám đốc doanh nghiệp tại địa bàn huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

CA dựng lại hiện trường

Trước đó, ngày 26.6, trong khi đang đi tham quan công trình xây dựng của mình tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành thì ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi) -Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thiết bị vật tư Miền Nam - bị một đối tượng bịt mặt dùng súng bắn gục tại chỗ.

Ngay sau đó, Cơ quan công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập chuyên án tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 26.7, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Thịnh (33 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng ngụ tại TP.Hải Phòng) - hai kẻ được thuê vào để bắn ông Thịnh. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng thực hiện bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ tại TP.HCM) - vợ “hờ” của nạn nhân, đồng thời là kẻ chủ mưu của vụ án.

Theo điều tra ban đầu, ông Phạm Đức Thịnh chung sống với bà Lan như vợ chồng từ năm 2012. Trong quá trình chung sống, bà Lan thường kể cho Hữu Thịnh (là cháu kết nghĩa ngoài xã hội thân thiết với bà Lan) nghe về việc bị ông Đức Thịnh bạo hành, đánh đập và dọa giết.

Tháng 1.2016, bà Lan kể mình bị tiếp tục đánh đập nên Hữu Thịnh rủ Nguyễn Văn Toàn cùng đi “xử lý” ông Đức Thịnh. Từ ngày 16.6 đến 18.6, Thịnh mang 1 khẩu súng và một số viên đạn từ Hải Phòng vào TP.HCM với mục đích bắn ông Đức Thịnh. Bà Lan khai nhận đã đưa số tiền 15 triệu đồng cho hai “sát thủ” để lo chi phí ban đầu. Thịnh ra khu vực chợ An Dương Vương mua 1 xe máy không giấy tờ và một số tư trang cá nhân để chuẩn bị cho kế hoạch “xử” ông Đức Thịnh.

Trước ngày nổ súng, từ thông tin do Lan cung cấp Hữu Thịnh đã đến công trình xây dựng của ông Đức Thịnh tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành để quan sát địa thế cụ thể. Đến ngày 26.6, nhờ có tin báo của Lan nên Hữu Thịnh cùng Toàn đến khu công trình xây dựng. Hữu Thịnh núp sau tảng đá chờ ra tay, còn Toàn ra bên ngoài uống nước ngồi đợi.

Khi nạn nhân vừa đến nơi, Thịnh rút súng tiến đến và nổ liên tiếp 2 phát súng khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Tưởng nạn nhân đã chết, Hữu Thịnh chạy ra ngoài cho Toàn chở đi. Hữu Thịnh trốn về Lạng Sơn, còn toàn trốn về Hải Phòng, cả hai đều bị bắt giữ khi đang ẩn nấp tại đây.

Riêng về phần Hoàng Thị Ngọc Lan, sau khi biết chồng “hờ” chưa chết, Lan vẫn vào bệnh viện chăm sóc chu đáo nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tóm gọn các đối tượng liên quan tới vụ án giết người nêu trên.

Lê Ngân

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tai-dung-hien-truong-vu-thue-sat-thu-ban-guc-giam-doc-600449.bld