Tác phẩm về 'bà tiên xứ Huế' giành Giải Nhất Cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ

Ban Tổ chức Cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ đã trao 14 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, lan tỏa chủ đề 'Pháp ngữ và văn hóa sẻ chia.'

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung và ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Đức Minh Hoàng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 17/11, tại Hà Nội, báo Le Courrier du Vietnam (Thông tấn xã Việt Nam) đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ lần thứ 8.

Tác phẩm “Tôn Nữ Ánh Tuyết - Bà tiên xứ Huế với trái tim ngập tràn tình yêu văn hóa và giá trị nhân văn” của thí sinh Nguyễn Đức Minh Hoàng (Thừa Thiên-Huế) đã giành giải cao nhất của cuộc thi.

Nguyễn Đức Minh Hoàng đã thuyết phục Ban giám khảo với câu chuyện xúc động về bà Tôn Nữ Ánh Tuyết (73 tuổi) làm nghề bán hương ở làng hương trầm Thủy Xuân (Thừa Thiên-Huế) gom góp tiền bạc để dành tặng những bệnh nhi không may mắc căn bệnh ung thư.

Với chủ đề “Pháp ngữ và văn hóa sẻ chia,” cuộc thi là sân chơi để các bạn trẻ nói tiếng Pháp ở Việt Nam và trên thế giới chia sẻ về sự đa dạng văn hóa, một trong những ưu tiên hàng đầu của Cộng đồng Pháp ngữ. Cuộc thi cũng giúp các thí sinh thể hiện sự nỗ lực và sáng kiến thông qua kỹ năng viết tiếng Pháp, từ đó truyền tải được sức sống của ngôn ngữ này.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF) phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau một tháng phát động, cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ 2023” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo thí sinh. Ban tổ chức đã nhận được 118 tác phẩm dự thi của 174 thí sinh đến từ khắp các vùng miền trong cả nước, trong đó 20 bài dự thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung khảo, được đăng trên Báo điện tử lecourrier.vn để độc giả bình chọn.

Theo ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF), thông qua cuộc thi, ông cảm nhận được niềm tự hào của các tác giả khi viết về nguồn cội, lịch sử, văn hóa, di sản kiến trúc, ẩm thực, trang phục và việc bảo vệ những tinh hoa, những điều chắc chắn sẽ hấp dẫn các hướng dẫn viên du lịch. Một vài câu chuyện viết riêng về các anh hùng thầm lặng trong cuộc sống thường nhật cũng khiến ông hết sức cảm động.

“Những câu chuyện tôn vinh Việt Nam và lịch sử chung của Việt Nam-Pháp không chỉ khiến chúng tôi vui mừng, mà còn dạy chúng tôi rất nhiều điều. Sứ mệnh cao cả của mỗi phóng viên chính là phải đưa thông tin chính xác cho độc giả đồng thời góp phần mở mang kiến thức cho họ. Mục tiêu này rõ ràng đã đạt được. Cảm ơn các bạn rất nhiều,” Chủ tịch GADIF nhấn mạnh bày tỏ.

bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định rằng qua mỗi mùa giải, số lượng thí sinh và số lượng tác phẩm dự thi ngày càng tăng (năm 2022 có 95 tác phẩm của 119 thí sinh và năm nay có 118 tác phẩm của 174 thí sinh). Điều đó cho thấy sức thu hút ngày càng lớn của cuộc thi đối với giới trẻ.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung cho hay lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của tập thể báo Le Courrier du Vietnam đã duy trì cuộc thi này hàng năm, tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục để lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi, khơi nguồn cảm hứng cho giới trẻ thêm yêu tiếng Pháp.

Bà cũng đánh giá cao chủ đề của cuộc thi năm nay đã truyền đi thông điệp: Tiếng Pháp, nét đẹp của văn hóa và ngôn ngữ Pháp là cầu nối để kết nối cộng đồng, tăng cường sẻ chia giữa mọi người trên khắp hành tinh.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung khẳng định cuộc thi là một trong những hình thức tuyên truyền đối ngoại hiệu quả mà báo Le Courrier du Vietnam nỗ lực duy trì nhằm khẳng định vai trò, vị thế của báo nói riêng và Thông tấn xã Việt Nam nói chung trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, những giá trị văn hóa cũng như cơ hội, tiềm năng hợp tác của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ và bạn bè quốc tế./.

Danh sách giải thưởng:

Giải Nhất: “Tôn Nữ Ánh Tuyết - Bà tiên xứ Huế với trái tim ngập tràn tình yêu văn hóa và giá trị nhân văn” của thí sinh Nguyễn Đức Minh Hoàng (Thừa Thiên-Huế)

Giải Nhì: “Câu chuyện về giao thoa văn hóa ẩm thực Pháp trong một nhà hàng 37 năm tuổi ở Hà Nội” của thí sinh Hoàng Vân Linh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải Ba: “Khám phá vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam và Thái Lan” của nhóm thí sinh Chung Gia Hân và Nguyễn Thanh Sang, Đại học Cần Thơ.

Giải Khuyến khích: “Triển lãm ‘Bừng tỉnh’: Nơi gặp gỡ của cảm xúc, nghệ thuật và ngôn ngữ” của nhóm thí sinh Phạm Hoàng Minh và Nguyễn Thị Minh Anh đến từ Đại học Ngoại thương; “Chuyến phiêu lưu ẩm thực trong bóng tối” của thí sinh Hoàng Quốc Đạt, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng của Đại sứ quán Maroc: “Cổ phục Việt Nam, từ quá khứ đến hiện tại” của thí sinh Mai Lê Thảo Phương, Đại học Thương mại và “Kiến trúc Pháp tại Việt Nam, di sản được gìn giữ” của hai thí sinh Phạm Thị Thu Yến và Đào Thanh Nhung, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thưởng của Đại sứ quán Romania: “Ẩm thực Pháp ngữ và văn hóa” của hai thí sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc và Nguyễn Vũ Khôi Việt, Học viện Ngoại giao.

Giải thưởng của Đại sứ quán Pháp: “Khác biệt văn hóa trong thưởng thức cafe giữa Pháp và Việt Nam” của hai thí sinh Đoàn Thị Ngọc Anh và Trần Trúc Quỳnh Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thưởng Sinh viên tài năng của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF): “Trầu cau, sợi dây kết nối văn hóa các nước Đông Nam Á” của thí sinh Nguyễn Mai Hương, Đại học Hà Nội.

Giải thưởng của Đại học Việt-Pháp USTH: “Giới trẻ Việt Nam gìn giữ các giá trị của tranh dân gian” của các thí sinh Đinh Khánh Ly và Hoàng Việt Hà, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thưởng Thí sinh ấn tượng: “Những gánh hàng rong: Di sản văn hóa giữa lòng phố thị” của thí sinh Lê Ngọc Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thưởng Thí sinh năng động: Chùm 3 tác phẩm của thí sinh Trần Nhật Duy, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải bình chọn của độc giả Le Courrier du Vietnam: “Kiến trúc Pháp tại Việt Nam, di sản được gìn giữ” của hai thí sinh Phạm Thị Thu Yến và Đào Thanh Nhung, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tac-pham-ve-ba-tien-xu-hue-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-phong-vien-tre-phap-ngu-post908502.vnp