Tác giả 'Người đàn bà cuồng dâm' làm phim mới

'The House That Jack Built' là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của đạo diễn nổi tiếng hay gây tranh cãi Lars von Trier. Nội dung phim xoay quanh tâm lý của một kẻ sát nhân hàng loạt.

Ba năm sau tác phẩm gây tranh cãi Nymphomaniac - Người đàn bà cuồng dâm với hàng loạt cảnh nóng trần trụi, nhà làm phim người Đan Mạch chuẩn bị bắt tay thực hiện dự án mới.

Bộ phim tiếp theo của Lars von Trier mang tên The House That Jack Built, xoay quanh tâm lý của một kẻ sát nhân hàng loạt. Theo trang Deadline, ông quyết định chọn Matt Dillon cho vai chính Jack, và Bruno Ganz cho vai Verge - người thường xuyên trò chuyện với gã sát nhân để tìm hiểu động cơ giết người của gã.

Lars von Trier đã chọn được cho mình dự án tiếp theo kể từ sau khi hoàn thành Nymphomaniac. Ảnh: AFP.

Lars von Trier phát biểu: “Tôi rất mừng khi chiêu mộ được Matt Dillon và Bruno Ganz cho hai vai chính của The House That Jack Built. Họ đều là những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh và rất phù hợp với phong cách điện ảnh của cá nhân tôi. Tôi rất mong đến lúc được làm việc với hai người trên trường quay bộ phim”.

Cũng theo Lars von Trier, chuyện phim The House That Jack Built trải dài 12 năm. Toàn bộ câu chuyện được kể theo góc nhìn của Jack, gã sát nhân luôn cố gắng biến hiện trường tội ác của mình trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Càng bị cảnh sát săn đuổi, những vụ gây án của Jack lại càng trở nên táo tợn hơn và gã muốn tạo ra một “kiệt tác tội ác” trước khi bị bắt. Dự kiến có bốn vai nữ trong The House That Jack Built, nhưng hiện Lars von Trier chưa chọn lựa bất cứ gương mặt nào.

Bộ phim sẽ được ghi hình tại hai thành phốTrollhättan, Thụy Điển và Copenhagen, Đan Mạch vào đầu năm 2017.

Matt Dillon sẽ sắm vai gã sát nhân hàng loạt chuyên biến hiện trường vụ án thành các tác phẩm nghệ thuật trong bộ phim mới của Lars von Trier. Ảnh: GQ.

Tuy gây ra nhiều tranh cãi, nhưng các tác phẩm của Lars von Trier vẫn thường được giới phê bình đánh giá cao và chờ đợi. Cách đây ba năm, Nymphomaniac (2013) của ông vốn là phần cuối của bộ ba phim “phiền muộn” (depression) với trước đó là Antichrist (2009) và Melancholia (2011).

Tại Cannes, các phim của Lars von Trier thường xuyên nhận đề cử giải Cành cọ vàng. Ông từng có một lần giành chiến thắng với Dancer in the Dark vào năm 2000.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tac-gia-nguoi-dan-ba-cuong-dam-lam-phim-moi-post694918.html