Tác động sâu sắc và lâu dài đến quan hệ Việt Nam với khu vực

Trao đổi với nhóm phóng viên tháp tùng ngay sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam khẳng định, với gần 80 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và gần 40 hoạt động của các ban, bộ, ngành, địa phương tại ba nước cùng gần 30 thỏa thuận hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương, chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu Nhân dân.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn:
Động lực cổ vũ Cuba quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Với chương trình làm việc dày đặc, rất nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác được ký kết, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã góp phần quan trọng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đặc biệt, thủy chung son sắt, mẫu mực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm đã củng cố và tăng cường quan hệ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội..., trong đó lĩnh vực kinh tế đã có nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác để thực hiện mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra và bạn cũng rất mong muốn đó là đưa hợp tác kinh tế phát triển ngang tầm với quan hệ đặc biệt về chính trị.

Trong chuyến thăm, tôi đã làm việc với Ban Tư tưởng Đảng Cộng Sản Cuba. Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng Đảng Cộng Sản Cuba đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bạn đánh giá bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba hết sức sâu sắc, là động lực cổ vũ để cán bộ, đảng viên và nhân dân Cuba quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức do bị bao vây, cấm vận và tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã lựa chọn.

Với Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội được lãnh đạo và nhân dân hai nước rất hoan nghênh và mong đợi. Nhân dân Argentina và nhân dân Uruguay rất khâm phục Việt Nam, không chỉ khâm phục lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam mà còn khâm phục sự vươn lên, phát triển của Việt Nam hiện nay, đánh giá Việt Nam là hình mẫu trong đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Chuyến thăm đã củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng:
Phát huy vai trò của ngoại giao văn hóa

Thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược ngoại giao văn hóa, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến 3 nước Cuba, Argentina và Uruguay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chuẩn bị và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân 3 nước. Các chương trình này đã thực sự là điểm đến văn hóa, giúp quảng bá không chỉ về văn hóa Việt Nam mà còn về những thành tựu đổi mới, phát triển đất nước, tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới... đến với nhân dân 3 nước; đồng thời với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật nước bạn đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc cho người dân thụ hưởng và qua đó, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam.

Đặc biệt, tại Cuba đã có hai chương trình được tổ chức tại Thủ đô La Habana và tỉnh Antiago de Cuba – quê hương của Lãnh tụ Fidel. Điều chúng tôi cảm nhận rõ nét là tinh thần hào sảng vượt qua khó khăn, thử thách của nhân dân Cuba khi người dân đến tham dự các các chương trình nghệ thuật. Tại Santiago de Cuba, quê hương của Fidel, chương trình thể hiện rõ hơn, sâu hơn về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai quốc gia, hai dân tộc, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel và bày tỏ lòng biết ơn đối với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Cuba đã giúp đỡ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn và ngược lại, trách nhiệm của Việt Nam trong vấn đề giúp đỡ Bạn xây dựng, phát triển đất nước. Đó là sự sẻ chia đồng cam cộng khổ, cùng chung một lý tưởng xây dựng đất nước Việt Nam và đất nước Cuba. Có thể nói rằng, qua chương trình nghệ thuật, khán giả Cuba đã đón nhận và cảm nhận được tình cảm rất sâu nặng, thủy chung giữa hai đất nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:
Việt Nam – Cuba phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 500 triệu USD trong vài năm tới

Chúng ta vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Cuba không ngừng được củng cố, phát triển, mở rộng và đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật... Thời gian qua, Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Cuba đã tích cực triển khai các thỏa thuận giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, nội dung và đạt nhiều kết quả tích cực.

Về thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của Cuba. Hai bên đã tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương. Việt Nam duy trì cung cấp gạo cho Cuba. Các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sang Cuba được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã. Trong thời gian tới, Ủy ban liên chính phủ sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 500 triệu USD trong một vài năm tới.

Về đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba với 5 dự án đã đi vào vận hành trong các lĩnh vực như: phát triển khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và năng lượng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba đã có nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư được trao đổi, ký kết trên các lĩnh vực như hàng không, dầu khí, xây dựng, năng lượng, du lịch, dược phẩm. Ngay sau chuyến thăm, Ủy ban liên Chính phủ sẽ tích cực thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn để hợp tác đầu tư giữa hai nước ngày càng được tăng cường, đạt kết quả, mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Cuba phát triển các dự án sản xuất gạo, ngô, cà phê, nuôi trồng thủy sản. Thời gian tới, Ủy ban liên Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các dự án này. Các lĩnh vực hợp tác khác như: y tế, xây dựng, văn hóa, du lịch, tư pháp, khoa học công nghệ cũng đã được triển khai theo thỏa thuận. Ủy ban liên Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nội dung Thỏa thuận đã ký kết nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc:
Quan hệ với Việt Nam là nhân tố ổn định, tích cực trong tình hình quốc tế biến động

Chuyến thăm chính thức Cuba, Achentina và Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Mỹ Latinh, trong đó Cuba là đối tác đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, mẫu mực hiếm có trên thế giới; Argentina và Uruguay là đối tác toàn diện, đối tác chủ chốt, quan trọng trên nhiều phương diện đối với Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ.

Đặc biệt, chuyến thăm đã tăng cường sự tin cậy ở cấp cao nhất và đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và ba nước trong thời gian tới, trong đó, Cuba rất trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ thiết thực, chí tình, chí nghĩa và đúng thời điểm của ta cả về vật chất và tinh thần.

Đáng chú ý, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ ở các lĩnh vực hợp tác song phương, mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế, giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, Việt Nam với MECOSUR, hợp tác Nam - Nam, phối hợp trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, FEALAC, WTO…

Lãnh đạo ba nước đều coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam. Cuba rất tin cậy và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đặc biệt với Việt Nam; Argentina khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; Uruguay coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương và là cầu nối Uruguay với ASEAN.

Ba nước đều coi quan hệ với Việt Nam là nhân tố ổn định, tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp và đều mong muốn phối hợp với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, xử lý các vấn đề thách thức mang tính toàn cầu hiện nay như duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột thông qua thương lượng; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế; chống biến đổi khí hậu…

Chúng ta có thể lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ hợp tác với Cuba, Argentina và Uruguay trong thời gian tới. Các bên đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực và hành động để hiện thực hóa các tiềm năng và cơ hội hợp tác; đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: cách tốt nhất để dự đoán tương lai quan hệ Việt Nam với ba nước là kiến tạo ra nó.

Năm 2023 sẽ là một năm hết sức sôi động trong hợp tác của Việt Nam với ba nước. Về chính trị, ngoại giao, các nước sẽ cùng với Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phong phú nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử trong quan hệ, cũng Như nhân dịp lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sẽ có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trung ương và địa phương. Cụ thể, chúng ta trông đợi chào đón lãnh đạo cấp cao Cuba thăm Việt Nam, dự kỷ niệm 50 năm Fidel thăm Việt Nam và đến vùng giải phóng Quảng Trị; ba nước sẽ cử đoàn dự Hội nghị các nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Hà Nội vào tháng 9.2023; tiến hành tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và họp Ủy ban liên chính phủ với các nước.

Về kinh tế - thương mại, chúng ta đứng trước cơ hội lớn tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại với cả ba nước, mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Với Cuba, là thúc đẩy cả thương mại và đầu tư. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất từ châu Á và đối tác thương mại thứ hai của Cuba.

Với hai nước bạn Nam Mỹ, thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - MECOSUR, trong đó, Argentina và Uruguay đều là thành viên; xem xét nâng quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina lên Đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực như công - nông nghiệp, năng lượng; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại với Argentina lên 10 tỷ USD năm 2025. Với Uruguay, tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Tựu trung lại, chuyến thăm thành công của Chủ tịch Quốc hội đánh dấu một cột mốc mới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ với ba nước bạn Mỹ Latinh, đem lại lợi ích cho cả hai phía và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở hai khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải:
Còn rất nhiều dư địa để tăng kim ngạch thương mại

Tiềm năng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Argentina rất lớn, tốc độ tăng trưởng kim ngạch song phương thời gian qua rất nhanh, năm 2022 đã đạt 4,88 tỷ USD trong khi cách đây 15 năm con số này chỉ đạt khoảng hơn 300 triệu USD. Chúng ta còn rất nhiều dư địa để tăng kim ngạch thương mại hai chiều. Trong cuộc họp giữa Ủy ban liên Chính phủ hai nước, chúng tôi cũng đã bàn thảo rất nhiều về vấn đề này và thống nhất, ngoài những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp thì còn có thể mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác như: công nghiệp, đổi mới sáng tạo, sinh học... Thời gian tới, hai bên sẽ tích cực triển khai các lĩnh vực hợp tác này.

Đối với Uruguay, kim ngạch thương mại hai chiều còn khiêm tốn, nhưng năm 2022 đã tăng 106,5% so với năm 2021. Chính vì vậy, tại Biên bản kỳ họp thứ ba của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vừa được ký nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên đã thống nhất trong thời gian tới, ngoài những lĩnh vực hai nước có thể mạnh và đã có truyền thống hợp tác thì sẽ tiếp tục mở ra nhiều lĩnh vực khác, hỗ trợ và giúp cho kim ngạch thương mại tăng trưởng, qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác như đầu tư, khoa học kỹ thuật...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm các nước lần này đặc biệt quan tâm đến việc thúc đấy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... Tại các diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại các nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đều nhấn mạnh tầm quan trọng, tiềm năng của quan hệ Việt Nam và các nước. Chúng ta cũng đang thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước trong khối MERCOSUR vì hiện nay thuế vào thị trường các nước này còn tương đối cao. Nếu chúng ta ký kết được FTA này thì sẽ là cú hích cho hàng hóa Việt Nam vào các thị trường này, tiến tới cán cân thương mại cân bằng hơn giữa Việt Nam và Argentina cũng như với Uruguay. Hy vọng sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn thì kim ngạch thương mại song phương, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam sang các nước sẽ có bước tiến, nâng quan hệ Việt Nam và hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Argnetina, Việt Nam – Uruguay Mai Thị Phương Hoa:
Dấu mốc quan trọng trong hợp tác nghị viện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ công bố thành lập và ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội Uruguay với Việt Nam. Trước đó, đầu năm nay, Quốc hội Argentina cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Nhóm NSHN với Argentina đã được thành lập từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV và Nhóm NSHN với Uruguay vừa được thành lập ngày 14.4.2023 ngay trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đây là những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa các nghị sĩ, góp phần tăng cường quan hệ nghị viện giữa Việt Nam với Argentina và Uruguay, đồng thời, tạo điều kiện cho nghị sĩ hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Với vai trò là Chủ tịch của hai Nhóm NSHN Việt Nam với hai nước, chúng tôi sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối hợp tác nghị viện, nghị sĩ hai nước. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina, Quốc hội Uruguay vừa được ký trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội. Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và hoạt động Quốc hội, Nghị viện hai nước; làm cầu nối trong hoạt động hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina vì lợi ích của nhân dân hai nước. Do điều kiện hai nước ở cách xa nhau, chúng tôi sẽ xem xét khả năng tổ chức các cuộc làm việc giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong tương lai theo hình thức trực tuyến.

Phạm Thúy ghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/tac-dong-sau-sac-va-lau-dai-den-quan-he-viet-nam-voi-khu-vuc-i326355/