T-90 lắp 'não' điện tử, tiêu diệt mục tiêu ngay phát bắn đầu tiên

Hệ thống bám bắt mục tiêu tự động và máy tính sẽ cho phép tiêu diệt xe tăng đối phương ở viên đạn đầu tiên.

T-90 lắp "não" điện tử, tiêu diệt mục tiêu ngay phát bắn đầu tiên

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90 của Nga sẽ được trang bị các thiết bị điện tử mới nhất thuộc hệ thống điều khiển hỏa lực, gồm hệ thống bám bắt mục tiêu tự động và hệ thống máy tính tương tự như trên xe tăng Armata, cho phép tiêu diệt chính xác mục tiêu ngay từ viên đạn đầu tiên, kể cả trong điều kiện tầm nhìn bằng không.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga.

Hệ thống bám bắt mục tiêu tự động cho phép pháo thủ chỉ cần chọn mục tiêu trên kính ngắm của xe tăng và nhấn nút đặc biệt. Thiết bị sẽ tự động giám sát mọi cử động của mục tiêu, xoay tháp pháo cũng như nâng hạ nòng pháo của xe tăng theo sự chuyển động.

Hệ thống máy tính sẽ phân tích các lựa chọn khác nhau, từ tốc độ, hướng chuyển động của xe đối phương, cho tới điều kiện thời tiết và tình trạng nòng pháo nhằm tính toán các thông số tối ưu cho từng phát bắn để đảm bảo rằng viên đạn đầu tiên có thể phá hủy được mục tiêu.

Hiện tại, nhiều chương trình hiện đại hóa quy mô lớn đang được Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch cho các xe tăng T-72 và T-90. Trong danh sách các thành phần được lên kế hoạch lắp đặt, có cả hệ thống bám bắt mục tiêu tự động và máy tính trang bị trên xe tăng T-14 Armata.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3.

"Sau khi các hệ thống điện tử này hoàn thành thử nghiệm cùng với xe tăng Armata, công tác lắp đặt sẽ được tiến hành trên các mẫu xe tăng T-72, T-90. Chúng tôi dự định thử nghiệm xe tăng T-72 và T-90 hiện đại hóa với hệ thống mới trong 2 - 3 năm tới" - Tờ Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Cũng theo nguồn tin này, công tác lắp đặt các thành phần mới rất dễ dàng do cả 3 mẫu xe tăng đề sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina ở các thế hệ khác nhau.

Tờ Izvestia dẫn lời chuyên gia quân sự Alexey Khlopotov nhận định, việc sử dụng hệ thống bám bắt mục tiêu tự động và máy tính sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu suất của thiết bị quân sự trên chiến trường.

"Ưu điểm chính của những hệ thống như vậy là giúp loại bỏ yếu tố con người khi ngắm bắn mục tiêu - quá trình cực kỳ quan trọng trong điều kiện tác chiến căng thẳng. Từng phát bắn vào mục tiêu sẽ trở nên cực kỳ chính xác và được thực hiện nhanh hơn khi con người thực hiện" - ông nói.

Hệ thống bám bắt mục tiêu tự động lần đầu tiên được trình diễn trên mẫu xe tăng Type 90 của Nhật Bản vào năm 1990, sau đó là xe tăng Merkava Mk 3 Baz và các biến thể tiếp theo của nó. Hệ thống này cũng được lắp trên tăng K-2 Black Panther của Hàn Quốc.

Đáng chú ý là, các quốc gia thuộc khối NATO lại không sử dụng đại trà hệ thống bám bắt mục tiêu tự động do chi phí cao và sự phức tạp khi tích hợp với các hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện tại. Hiện nay, thiết bị như vậy mới chỉ được trang bị trên xe tăng M1A3 Abrams hoặc Leopard 2 Revolution tương lai.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/t-90-lap-nao-dien-tu-tieu-diet-muc-tieu-ngay-phat-ban-dau-tien-20161011103437215.htm