'Syria chỉ chơi 30% sức mạnh ở trận thua Việt Nam'

HLV Ayman Hakeem nói, chiến tranh chia cắt đất nước khiến tuyển Syria không có sự chuẩn bị tốt nhất trước trận gặp Việt Nam.

Trong trận giao hữu diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình lúc 18h, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ khá mạnh ĐT Syria nhờ pha ghi bàn của Công Vinh (33') và Văn Quyết (45'). Syria cũng là 1 trong 12 đội bóng châu Á giành vé tới vòng loại cuối cùng dự World Cup 2018.

Sau trận đấu, HLV trưởng Ayman bước vào phòng họp báo với tâm trạng không vui.

"Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên của chúng tôi sau các giải vô địch cấp CLB ở Syria. Bên cạnh đó, chiến tranh khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đội tuyển Syria không thể tập luyện ở trong nước. Bởi vậy, chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt nhất trước cuộc so tài với tuyển Việt Nam", HLV trưởng Syria chia sẻ.

Ông cũng nhận định, ĐT Syria chỉ chơi với 30 % sức mạnh. Các cầu thủ đội khách rất mệt mỏi vì hết giải vô địch quốc gia, họ đến ngay Việt Nam mà không được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Syria có 3 trụ cột bị chấn thương trước trận đấu tối 31/5.

Về màn thể hiện của tuyển Việt Nam, HLV Ayman Hakeem ngạc nhiên và dành lời khen cho Xuân Trường - Tuấn Anh. Theo ông, 2 cầu thủ này phối hợp với nhau rất tốt, tận dụng khoảng trống và gây nhiều khó khăn cho tuyến giữa của Syria.

HLV trưởng Syria

Ayman Hakeem

của tuyển Syria không tiếc lời khen cặp tiền vệ ĐTVN nhưng cũng nhấn mạnh, các học trò của ông không chơi với 100% sức mạnh.

Ở bên kia băng ghế huấn luyện, HLV Hữu Thắng bước vào phòng họp báo với tiếng vỗ tay chúc mừng của hàng chục phóng viên Việt Nam. Tuy nhiên, HLV trưởng tuyển Việt Nam nói rằng chiến thắng 2-0 trước Syria hôm nay không phải điều gì đó để có thể tự tin.

"Syria là đội tuyển hàng đầu, có mặt trong 12 đội châu Á tranh vé đi World Cup 2018. Tuy nhiên, họ vừa kết thúc giải đấu cấp CLB trong nước, sự hưng phấn của họ chưa cao. Điều quan trọng là lối chơi của mình trước đối thủ mạnh như thế nào".

Tuy nhiên, vị HLV người Hà Tĩnh cũng dành lời khen chừng mực để động viên các học trò

"Tôi hài lòng với tinh thần và lối chơi của toàn đội. Tuy nhiên một chiến thắng chưa nói lên được điều gì. Tôi muốn đội tuyển Việt Nam từng bước một phòng thủ tốt hơn, tấn công sắc xảo hơn. Bên cạnh đó phải cầm bóng nhiều hơn, để giảm áp lực cho hàng thủ. Chúng tôi hy vọng những giải đấu sắp tới sẽ thể hiện được nhiều hơn để làm hài lòng người hâm mộ", HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Nhận xét về màn trình diễn của 3 cầu thủ vừa trở về từ nước ngoài, HLV Hữu Thắng nói: "Thực sự Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh có màn thể hiện tốt. Tôi hài lòng với những nỗ lực của họ. 3 cầu thủ này mới có 2 ngày để làm quen với các đồng đội trước khi thi đấu tốt trận hôm nay".

HLV Hữu Thắng đánh giá cao màn thể hiện của 3 cầu thủ HAGL vừa trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Lý giải đấu pháp của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Syria tối nay (31/5), HLV Hữu Thắng tiết lộ, trước trận, toàn đội đã xem băng hình trận Syria đấu Singapore, tới phút bù giờ thứ 4 họ mới ghi bàn để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

"Tôi đã đề nghị học trò chơi sát nhau, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến để hạn chế lối chơi đột phá tốc độ của đối phương. Với tất cả thông tin có được trước trận, tôi thấy đấu pháp của tuyển Việt Nam sử dụng hôm nay hiệu quả và hợp lý".

16h15 chiều mai (1/6), tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar để chuẩn bị cho giải tứ hùng diễn ra từ 3 đến 5/6.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/syria-chi-choi-30-suc-manh-o-tran-thua-viet-nam-post653972.html