Syria 'cầu cứu' Nga viện trợ lục quân để tiêu diệt IS

Nhà lãnh đạo Syria không loại trừ khả năng trong trường hợp số lượng các phần tử khủng bố từ khắp nơi trên thế giới đổ về Syria gia tăng, Damascus có thể cần tới viện trợ quân sự của Nga “trên mặt đất”.

Quân đội Syria.

RIA Novosti dẫn lời một số chuyên gia được phỏng vấn cho hay Nga sẽ tiến hành các bước cần thiết để củng cố lực lượng quân đội chính phủ Syria, đặc biệt Moscow sẽ thực hiện cung cấp vũ khí trên cơ sở ưu tiên và đào tạo lực lượng quân sự địa phương, tuy vậy cuộc chiến chống khủng bố trên mặt đất là nhiệm vụ riêng của quân đội Syria.

Ngoài ra các chuyên gia cũng nhận xét về lời phát biểu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti trước đó. Theo đó ông Assad khẳng định hoạt động của Không quân Nga (ở Syria) là có hiệu quả và đủ để đối phó với những kẻ khủng bố. Nhưng nhà lãnh đạo Syria cũng không loại trừ khả năng trong trường hợp số lượng các phần tử khủng bố từ khắp nơi trên Thế giới đổ về Syria gia tăng đáng kể, Damascus có thể cần tới viện trợ quân sự của Nga “trên mặt đất”.

Theo lời của thành viên Hội đồng công cộng thuộc Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga, đồng thời là Tổng biên tập “Tạp chí Quốc phòng” - ông Igor Korotchenko Nga đang và sẽ tiếp tục cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật quân sự cần thiết cho lực lượng chính phủ Syria, đồng thời tiến hành tấn công các tay súng cực đoan từ trên không và trên biển. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng bản thân quân đội Syria cần phải tự chiến đấu chống khủng bố trên lãnh thổ của họ.

“Dĩ nhiên Nga sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết để giúp tăng cường lực lượng quân đội Syria bằng hình thức cung cấp vũ khí, đào tạo chuyên gia, cử các cố vấn quân sự trợ giúp, nhưng hoạt động chiến đấu trên mặt đất là nhiệm vụ của quân đội ông Assad và ông ấy có trách nhiệm thực hiện nó. Lực lượng không quân vũ trụ và Hạm đội Hải quân của chúng ta hiện đang trợ giúp cho quân đội Syria” – ông Korotchenko nói.

Tới lượt mình Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị, Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov nhận định rằng nếu nhận được lời hiệu triệu phù hợp từ phía chính phủ Syria Nga sẽ huy động các nguồn lực để bắt đầu hoạt động mặt đất trên lãnh thổ nước này, tuy nhiên đó là kịch bản không hề mong muốn và hiện tại là không cần thiết.

“Thật tốt rằng hiện nay chúng ta không cần phải làm điều đó (đưa bộ binh vào Syria)” – chuyên gia Nga tiếp tục.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/syria-cau-cuu-nga-vien-tro-luc-quan-de-tieu-diet-is-post226038.info