Suzuki Jimny 2020 đẹp khó tả với phiên bản Black Bison Edition

Có thể nói, Suzuki Jimny Black Bison Edition là bản mashup độc đáo của Jeep, Bronco và Land Rover. Phiên bản 2020 mới của mẫu xe này được Wald International vốn là hãng độ chuyên trị các dòng xe xa xỉ nâng cấp.

Suzuki Jimny 2020 mới - hay còn được gọi vui với cái tên "tiểu G-Class" được yêu mến bởi phong cách retro, vẻ ngoài khỏe khoắn và vuông vức đến mức có phần...thô kệch của mình. Mặc dù có ngoại hình tương đồng với Land Rover hay G-Class, mẫu xe này lại chỉ không thể ngồi chung mâm với 2 cái tên trên xét về cả mức giá, độ sang trọng và khả năng vận hành.

Có lẽ chính vì vậy mà các chuyên gia của hãng độ Wald International từ Nhật Bản đã quyết định đem đến cho chiếc SUV 4x4 nhỏ bé này vẻ ngoài hào nhoáng hơn, nội thất sang trọng hơn và một số trang bị hỗ trợ mục đích việt dã.

Ở phía trước, Suzuki Jimny Black Bison Edition mới đã loại bỏ đi kiểu lưới tản nhiệt nguyên bản, thay vào đó là lưới tản nhiệt nan dọc tương tự của Jeep. Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được làm mới với phần ốp đèn pha kiểu cách hơn. Cản trước xe loại bỏ đi đèn phá sương dạng tròn thay vào đó là dãy LED mới.

Trên nóc xe, phiên bản Suzuki Jimny độ Black Bison cũng trang bị 2 thanh LED tách biệt để tăng thêm phong cách off-road. Điểm nhấn của ngoại thất có lẽ là nắp ca pô với các khe gió và đèn chiếu sáng, đem đến sự hung hăng hơn khi nhìn từ phía trước.

Di chuyển ra phía sau, có thể Jimny Black Bison đã được trang bị ốp cản sau hầm hố hơn đi kèm cánh lướt gió độc đáo phía trên. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua bộ ốp vòm bánh xe đã mang tới cho Jimny ngoại hình cơ bắp và bề thế hơn. Nằm bên dưới ốp chắn bùn là bộp lốp dành riêng cho việc vượt địa hình.

Chưa dừng lại ở đó, khi bước vào bên trong cabin, Jimny đã được Wald International cung cấp hàng loạt trang bị sang trọng như ghế bọc da thêu họa tiết nổi khối kim cương, thảm trải sàn cao cấp và vô lăng dược thiết kế độc đáo hơn cho phiên bản đặc biệt.

Suzuki Jimny Black Bison vẫn sử dụng khung gầm rời body on frame và 2 cầu cứng cùng hệ thống treo thanh xoắn đâm chất SUV off-road. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ khiêm tốn 4 cyl 1.5L công suất 101 mã lực, kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Wald International vốn là hãng độ chuyên trị các dòng xe xa xỉ và cao cấp như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G-Class, Maserati,...

Phiên bản Black Bison này cũng từng được cung cấp cho Toyota Hilux và việc hãng độ này bất ngờ chọn Jimny bé nhỏ làm “đối tác” khiến phiên bản này nổi bật hơn trong bộ sưu tập.

Video: Suzuki Jimny Black Bison Edition bản đặc biệt.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/suzuki-jimny-2020-dep-kho-ta-voi-phien-ban-black-bison-edition-1420372.html