Sức trẻ trên những công trình

'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh không chỉ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng mà còn khẳng định sức trẻ trên mỗi công trình, phần việc thanh niên, thể hiện tinh thần, sự sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Khánh thành công trình sử dụng vật liệu chai nhựa.

Khánh thành công trình sử dụng vật liệu chai nhựa.

hững ngày cuối năm, đến điểm trường Po Mậu, Trường tiểu học Co Mạ 1 (Thuận Châu), chúng tôi được chung niềm vui với những giáo viên cắm bản và các em học sinh nơi đây, khi điểm trường vừa được xây dựng kiên cố, ước mơ về một lớp học khang trang nay đã trở thành hiện thực. Thầy giáo Vừ A Dua, giáo viên phụ trách điểm trường, chia sẻ: Po Mậu là điểm trường còn nhiều khó khăn của huyện Thuận Châu; giáo viên, học sinh phải dạy và học trong những phòng học tạm nhiều năm nay. Được sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức đoàn, thầy và trò có lớp học mới, chúng tôi không còn phải lo lắng những ngày mưa to, hay mùa đông rét buốt nữa; thầy trò được dạy và học trong điều kiện tốt hơn.

Công trình “Trường đẹp cho em” được triển khai do Tỉnh đoàn kết nối với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Quốc gia hỗ trợ điểm trường Po Mậu xây dựng 2 phòng học, 1 phòng công vụ, với tổng giá trị kinh phí 380 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, đoàn viên, thanh niên xã Co Mạ đã tích cực đóng góp ngày công lao động, góp phần cùng với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Sau hơn 4 tháng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để thầy và trò nơi đây có được một môi trường giảng dạy và học tập khang trang.

Năm qua, các tổ chức đoàn trong tỉnh đã huy động các nguồn lực triển khai 22 công trình “Trường đẹp cho em”, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, góp phần giúp các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn.

Về xã Hua Păng (Mộc Châu), chúng tôi rất ấn tượng với những tuyến đường bê tông có hệ thống đèn chiếu sáng trải dài từ xã đến các bản, hai bên đường là những luống hoa khoe sắc dưới nắng sớm. Kết quả này là sự đóng góp không nhỏ của đoàn viên, thanh niên trong xã. Anh Bàn Văn Lầu, Bí thư Đoàn xã, cho biết: Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Đoàn xã đã tuyên truyền, huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp hàng trăm ngày công làm đường bê tông, đường hoa, hàng cây xanh, ánh sáng bản em, xóa nhà tạm… góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một năm nhìn lại, con số hàng nghìn công trình ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh được triển khai ở cơ sở. Các tổ chức đoàn đã huy động được hàng nghìn ngày công từ ĐVTN, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh triển khai các công trình, phần việc thanh niên giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phát triển kinh tế, xã hội. Các tổ chức đoàn toàn tỉnh đã triển khai hơn 730 công trình, phần việc, với tổng giá trị gần 2,9 tỷ đồng. Trong đó, làm mới 190 tuyến đường nông thôn, sửa chữa gần 32 km đường liên bản, nội đồng; tu sửa 6 cầu nông thôn; xây dựng 45 lò đốt rác và hố rác, xây mới và tu sửa 69 nhà văn hóa bản, xóa 66 nhà tạm, làm gần 4 km công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng”; xây dựng 36 sân chơi thiếu nhi, gần 20 nhà vệ sinh tại các điểm trường; triển khai 21 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường, hơn 30 “Vườn ươm thanh niên” với quy mô từ 1.000 bầu/vườn; trồng mới hơn 141.000 cây xanh... Những công trình đã mang lại ý nghĩa, lợi ích thiết thực đối với cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết: Với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc làm tình nguyện”, năm 2021, các tổ chức đoàn trong tỉnh đã xây dựng hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên. Qua các công trình, phần việc đã góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng hình ảnh tuổi trẻ có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/suc-tre-tren-nhung-cong-trinh-47564